Apple bất ngờ cấm.. súng đạn trong quảng cáo game

Hard
  1. Apple mới đây đã có một động thái hết sức lạ lùng, đó là loại bỏ tất cả hình ảnh quảng cáo game có xuất hiện súng đạn.

    Trong quãng thời gian suốt từ giữa tháng hai cho tới nay, rất nhiều nhà phát triển đã lên tiếng phàn nàn về việc Apple thông báo hạ bất cứ hình ảnh quảng cáo nào có liên quan tới súng đạn hay mô tả lại hành động sử dụng súng đạn trong game. Các nhà phát triển đã buộc phải sử dụng nhiều cách thức khác nhau nhằm hợp lý hóa số screenshot về game của mình trên Apple Store. Tuy nhiên, ngay cả những tựa game như Gunslugs 2, dù sở hữu nền đồ họa theo phong cách pixel với chi tiết cực thấp, gần như không thể mô tả lại hình ảnh chính xác của súng đạn, nhưng vẫn bị "liệt vào danh sách đen" của Apple.

    [​IMG]
    Bạn sẽ không còn thấy hình ảnh này trên Apple Store.

    Phản ứng từ chính nhà phát triển của Gunslugs 2 là Orange Pixel ngay lập tức được đưa ra, cho thấy không ít nghi ngại xoay quanh quy định này. Đại diện của hãng cho rằng việc áp dụng quy định lên Gunslugs 2 là hoàn toàn vô lý, vì có rất nhiều những tựa game xuất hiện hình ảnh hoàn toàn tương tự trên Apple Store mà không bị cấm, mà điển hình là Modern Combat 5. Trong khi đó, đại diện của hãng cũng đặt ra câu hỏi là làm thế nào một tựa game bắn súng lại không có hình ảnh quảng cáo liên quan tới súng?!..vốn là những hình ảnh đầu tiên quyết định sự lựa chọn của game thủ, cho họ biết đây là sản phẩm gì, quyết định có nên tải về hay không.

    [​IMG]
    Với phong cách đồ họa Pixel, Gunslugs 2 còn khó thể hiện đầy đủ hình dáng một khẩu súng..

    Tuy đòn phản pháo mạnh mẽ của Orange Pixel đã giúp Gunslugs 2 giành phần thắng sau đó, cho tựa game có thể tiếp tục hoạt động bình thường, nhưng dấu hỏi về tính thực tế của quy định trên vẫn còn bỏ ngỏ. Ngay cả khi hiểu động thái này của Apple là nhằm mục đích giảm thiểu việc tuyên truyền hình ảnh bạo lực, thì còn những cách thức thể hiện thông qua các loại vũ khí khác sẽ ra sao!?

    [​IMG]
    Modern Combat 5 vẫn được giữ nguyên screenshot quảng cáo.

    Tạm gác lại câu hỏi này, khi đi sâu hơn vào quy định của Apple, cộng đồng cũng phát hiện một số điểm khá lạ lùng. Điển hình nhất chính là điều mục quy định quảng cáo của game trên Apple Store phải phù hợp với người từ bốn tuổi trở lên. Lạ ở chỗ, mức 4+ này áp dụng với cả tựa game mang nội dung bên trong đạt ngưỡng 12 hoặc 16+.. thực sự tạo ra nhiều sự mơ hồ đối với nhà phát triển cũng như chính game thủ. Thực tế, quy định áp đặt của Apple gây tranh cãi trong giới làm game từ trước đây rất lâu, khi có nhiều ý kiến cho rằng hãng này tỏ ra "phân biệt đối xử" giữa game với mảng phim ảnh.

    [​IMG]

    Chi tiết hơn, Apple cũng tiến hành áp dụng ngay cả với Icon của game, thậm chí là phần Trailer. Ví dụ điển hình nhất chính là Trailer của tựa game bắn súng góc nhìn thứ ba Overkill 3. Trong Trailer bạn có thể nhận ra việc nhân vật không hề mang theo bất cứ dạng thể vũ khí nào, mà đơn thuần chỉ.. chạy và chạy. Mặc dù đoạn video có xuất hiện mô hình súng nhưng việc đứng tách biệt, không thể hiện quá trình sử dụng có thể giải thích cho việc Apple chưa "sờ gáy" Overkill 3. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không khỏi cảm thấy gượng gạo với sự "lạ đời" của Trailer này, thậm chí chính bản thân cha đẻ tựa game là Craneballs cũng đã lên tiếng thừa nhận..


    Overkill 3 Preview Video.
    [​IMG]
    Hình ảnh của game Tempo buộc phải "cencored" theo quy định.

    Đúng như Craneballs phát biểu, quy định này thực sự gây cản trở không ít tới cộng đồng phát triển game, trong khi dấy lên bất bình xung quanh những ý kiến cho rằng Apple đối xử không công bằng và chưa sâu sát. Hy vọng trong tương lai gần, ông lớn của làng Mobile này sẽ có những điều tiết và thay đổi để giải quyết vấn đề, giúp những nhà phát triển an tâm hơn trong quá trình làm game, cũng như có cơ hội thể hiện chính xác "vóc dáng" đứa con của mình mà không phải che đậy bất cứ điều gì..

    Mọi thông tin và diễn biến tiếp theo của sự việc sẽ được GameHub cập nhật cho bạn đọc trong thời gian sớm nhất.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất