Alien: Isolation mang cơn khát máu trở lại với bản VR

ga5611687
  1. Tựa game hành động – kinh dị của Sega vốn chỉ có chế độ chơi thông thường dành cho các hệ máy PlayStaytion, Xbox, PC nhưng các modder đã khui ra chế độ chơi thực tế ảo ẩn bên trong và nâng mức độ kinh dị của game lên một tầm cao mới.

    Alien: Isolation được phát hành từ năm 2014 và ngay từ trước thời điểm đó Sega đã giới thiệu một chế độ chơi VR (thực tế ảo) góc nhìn thứ nhất, chơi trên phiên bản thử nghiệm của Oculus Rift. Chế độ chơi này chưa bao giờ xuất hiện trong thực tế sau những hình ảnh nguyên mẫu ban đầu, thế nhưng các file dùng để chạy nó vẫn còn tồn tại ẩn trong game khi chúng được phát hành.​


    [​IMG]


    Các file này đều đã được thiết lập ẩn, và với sự thay đổi của thiết bị chơi Oculus được thực hiện trong những năm tiếp theo thì game thủ dù có lục ra file cũng không thể chơi được. Nhưng thật may mắn là mới đây một bản mode mang tên MotherVR đã được tung ra bởi Zack “Nible” Fannon, và chúng ta lại có thể trải nghiệm chế độ chơi VR của Alien: Isolation một lần nữa.​


    Clip trải nghiệm bản mode VR:


    Fannon cho biết, bộ phát triển Oculus cũ không dựa trên những tệp tin mở rộng để hoạt động mà được soạn trực tiếp vào game, do đó chúng rất khó sửa đổi. Sự hạn chế này là lý do chính khiến cho sự hỗ trợ dành cho DK2 hay các thiết bị chơi cũ bị giới hạn rất nhiều. Fannon đã phải giải quyết vấn đề bằng cách điều hướng mỗi lệnh SDK trong game đến code SDK fake do anh tao ra, sau đó giải trình lại các nhiệm vụ lên nền tảng hiện tại của Oculus SDK, liên tục chỉnh sửa trong quá trình hoạt động.

    [​IMG]

    Ngoài vấn đề kỹ thuật, chế độ chơi này còn có nhiều hạn chế khác mà cơ bản là do sự lạc hậu về công nghệ VR của thời điểm năm 2014 so với hiện tại. Một số vấn đề như chuyển động xoay chưa uyển chuyển, thiếu chính xác trong việc ngắm bắn hay lấy tâm, đường chân trời thiếu thực tế, các vật thể ở quá gần,…. Khá nhiều trong số chúng đã được Fannon chỉnh lại.​

    Mặc dù vậy, chế độ chơi VR của Alien: Isolation vẫn được đánh giá là rất tốt so với thời điểm năm 2014 mà game phát hành. Hiện nay bản mode mới chỉ hỗ trợ thiết bị Oculus Rift, tuy nhiên Fannon kỳ vọng anh có thể sớm cho ra mắt phiên bản cho Vive. Tác giả cũng cảnh báo game thủ rằng bản mode này chỉ được thiết kế để chơi trong tư thế ngồi, mọi tư thế khác có thể phải chịu nhiều rủi ro không đáng có.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất