“Á ố” trước quán net ở các nước trên thế giới

Cheryl
  1. Quán net ở Nga như một văn phòng thực thụ, còn vào quán net Ấn Độ thì nhớ là phải thật “trong sáng” nếu bạn không muốn ăn cơm tù.

    Mỹ là nơi khởi nguồn của internet và đây cũng là nơi có tốc độ quán net biến mất nhanh nhất, nguyên nhân là internet được phổ cập quá rộng và mạnh nên hầu hết các game thủ đều lựa chọn ở nhà, vừa thoải mái vừa miễn phí. Thậm chí ở một số bang của Mỹ còn xuất hiện tình hình “quán net còn khó tìm hơn cửa hàng súng”.

    [​IMG]


    Tình hình quán net ở Trung Quốc cũng giống Mỹ khi kinh doanh càng ngày đi xuống, cho dù có mở cạnh các trường đại học thì cũng khó thấy lại được cảnh người như nêm cối giống trước kia nữa. Hiện giờ các hộ gia đình và trường học đều lắp mạng, smartphone cũng có wifi, vậy cần gì phải đến quán net?

    [​IMG]

    [​IMG]
    Quán net của Trung Quốc cũng đang chuyển dần sang hướng kết hợp quán cà phê


    Một số thanh niên Nhật Bản để tiết kiệm tiền thuê nhà mà lựa chọn “làm ổ” ở quán net. Nguyên nhân ngoài việc tiện lên mạng ra thì còn có liên quan đến thiết kế theo phòng đơn của quán net ở Nhật. Các quán net bình thường ở đây đều cung cấp phòng đơn, phòng đắt hơn còn có sô pha. Đương nhiên chủ quán không thích điều này nhưng chỉ cần có tiền là được, nếu muốn chơi vài ngày thì đem theo khăn tắm hay bàn chải đánh răng cũng là điều bình thường.

    [​IMG]


    Trước đây người Ấn Độ không có mạng mà dùng là do nghèo, hiện giờ quán net trở thành điểm đến hấp dẫn cũng vẫn là do nghèo. So với việc mua một chiếc máy tính rồi kéo mạng thì không bằng đến quán net, vừa nhanh chóng vừa tiện lợi. Điều đáng nói là Ấn Độ lộn xộn như chốn địa ngục trần gian nhưng quán net lại rất sạch sẽ, ở đây bạn sẽ không nhìn thấy một người vị thành niên nào, cũng không thấy ai lên các trang web “đen” vì truyền bá thông tin “đen” sẽ bị giam 5 năm, chủ quán cũng bị tội nặng hơn, vì vậy trong quán net ở đây đâu đâu cũng thấy camera.

    [​IMG]
    Với kiểu quán net này muốn "không trong sáng" cũng khó


    Quán net ở Nga tuyệt đối không dành cho người bình thường, một tiếng đồng hồ cũng ngốn 100 rúp (33400 VNĐ). Sở dĩ đắt như vậy là do quán net còn cung cấp rất nhiều dịch vụ như đánh máy, scan, in ảnh, nhưng dùng giấy A4 để in thì bạn vẫn phải bỏ thêm tiền. Bên cạnh đó, phần cứng ở đây cũng đều là hạng nhất và hầu hết gần trường học, trạm tàu điện ngầm, bưu điện để phục vụ những nhu cầu cần thiết cho du khách và học sinh.

    [​IMG]
    Quán net ở Nga quả là đáng đồng tiền bát gạo



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất