5 chiếc smartphone Android thất bại toàn diện

Bomer
  1. Dù mới chỉ ra đười được 7 năm, nhưng hệ điều hành Android đã trở nên rất phổ biến trên toàn thế giới. Từ khi chiếc Android đầu tiên là T-Mobile G1 được ra đời vào 9/2008 đã có hằng hà sa số các loại mẫu mã smartphone sử dụng Android được ra đời.

    Số lượng nhiều khiến cho việc có những chiếc smartphone tệ là không thể tránh khỏi, dưới đây là một số những mẫu Android phone tệ hại nhất trong những năm qua

    Tuy nhiên, thất bại là mẹ thành công. Việc thất bại kèm doanh số sụt giảm sẽ giúp các nhà sản xuất rút kinh nghệm và thay đổi để hoàn thiện hơn. Nếu bạn muốn thử ngoảnh lại và xem hồi đó các mẫu smartphone tệ thế nào so với bây giờ, hãy xem phía bên dưới nhé.

    AMAZON FIREPHONE

    [​IMG]
    Amazon FirePhone. Ảnh: Internet

    HTC EVO 3D


    Được ra mắt vào đầu năm 2011 và là một trong những smartphone 3D đầu tiên, HTC Evo 3D sở hữu cấu hình khá khủng vào lúc đó: màn hình SuperLCD 4.3” qHD (540 x 960px) xem 3D không cần kính, chip Snapdragon S3 dualcore 1.2Ghz, Ram 1GB, camera có hỗ trợ 3D. Với mức giá hơn 15 triệu đồng vào thời điểm đó, HTC Evo 3D thật sự là chiếc điện thoại cao cấp mà ai cũng mong muốn sở hữu.

    [​IMG]
    HTC Evo 3D. Ảnh: Internet

    HTC FIRST

    [​IMG]
    HTC First với Facebook Home UI. Ảnh: Internet

    Là đứa con của Facebook, Google và HTC, HTC First mang trong mình sứ mệnh phổ cập Facebook đến cho mọi người với giao diện tùy biến riêng Facebook Home được cài đặt sẵn. Chiếc First này có phần cứng khá xịn: Thiết kế nguyên khối bo tròn rất đẹp, hoàn thiện tốt, màn hình SuperLCD3 HD, chạy chip S400, Ram 1GB, bộ nhớ trong 16GB, pin 2000mAh và nhiều kết nối xịn khác. Được bán ra vào 4/2013 với giá chỉ 99.99$ kèm hợp đồng, một mức giá rất tốt với một chiếc máy như vậy.
    Tuy nhiên, Facebook Home được người dùng phản hồi là khó dùng, và còn nhiều lỗi, dẫn tới việc doanh số sụt giảm ở Mỹ. Sau đó, HTC đã dừng lại tất cả việc bán ra First ở các nước khác, và dần dần cái tên HTC First cũng như Facebook Home lại đi vào quên lãng.

    NOKIA X

    [​IMG]
    Nokia X Series. Ảnh: Internet

    [​IMG]
    Samsung DoubleTime. Ảnh: Internet

    KẾT LUẬN


    Là một hệ điều hành nguồn mở, do đó, dường như các máy Android có chất lượng tốt là rất ít so với các máy được giới thiệu. Khiến cho Android có cái gì đó tràn lan và lấy số lượng là chủ yếu, tuy nhiên, các hãng cũng đã rất cố gắng để thay đổi, tích lũy, mang đến cho chúng ta những chiếc máy tốt hơn, xịn hơn, hoàn thiện hơn. Đến hiện tại, có lẽ không còn khoảng cách khá nhiều giữa Android và ios như trước nữa, Google đã làm tốt hơn, và các hãng điện thoại cũng vậy. Hi vọng trong tương lai, Android sẽ càng hoàn thiện và cải thiện hơn nữa về trải nghiệm người dùng và tối ưu hơn.

    Theo TechZ


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất