4 đặc điểm chung của smartphone flagship trong 2015

Bomer
  1. 2015 đang dần trôi qua và cuộc chạy đua smartphone cũng dần đi đến hồi kết.

    Các flagship năm nay tuy được mỗi nhà sản xuất trang bị một kiểu dáng, cấu hình lẫn tính năng riêng, nhưng chúng cũng có không ít những đặc điểm chung.

    [​IMG]

    Màn hình 2K


    Trong khi 2014 là năm những smartphone đầu tiên với màn hình 2K xuất hiện, 2015 là năm mà trào lưu này bùng nổ. Samsung Galaxy S6, LG G4, Moto X Style, Google Nexus 6P, Microsoft Lumia 950, Huawei Mate 8, Xiaomi Mi Note Pro… đều sử dụng màn hình 2K.

    [​IMG]
    Galaxy Note 5 được coi là sản phẩm với màn hình tốt nhất hiện nay


    Apple có vẻ là người duy nhất đừng ngoài cuộc chơi này, với chiếc bộ đôi iPhone 6s/6s Plus vẫn sử dụng màn hình 750p và 1080p. HTC One M9 cũng sử dụng màn hình Full HD, mặc dù sau này hãng có ra mắt M9+ và E9+ với màn hình 2K. Cuối cùng, “chơi trội” nhất là Sony với sự xuất hiện của màn hình 4K trên Z5 Premium.

    Thiết kế nguyên khối

    [​IMG]
    2015 đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ của Samsung về kiểu dáng


    Gần như tất cả các smartphone cao cấp của năm 2015 đều có thiết kế nguyên khối, trong đó phần lớn sử dụng kim loại làm vật liệu chính. Đây cũng là năm đánh dấu Samsung – một hãng có truyền thống với các sản phẩm có thể tháo nắp lưng, chính thức chuyển sang sử dụng thiết kế này trên Galaxy S6/Note 5/S6 edge+.

    Hãng duy nhất còn chưa bị “khuất phục” bởi trào lưu này là LG, khi hai sản phẩm flagship trong năm nay là G4 và V10 đều có thể tháo nắp lưng, hỗ trợ pin rời và thẻ nhớ microSD. Microsoft sau Lumia 930 với thiết kế nguyên khối, cũng đã cho phép người dùng tháo nắp lưng trên Lumia 950/950XL.

    Pin liền và công nghệ sạc nhanh


    Do sở hữu thiết kế nguyên khối, pin của phần lớn các thiết bị flagship năm nay đều được tích hợp trong thân máy. Người dùng không còn khả năng tự mình thay pin nữa, thay vào đó là phải liên hệ với hãng sản xuất.

    [​IMG]


    Bù lại, các nhà sản xuất đã đẩy mạnh công nghệ sạc nhanh trên sản phẩm của mình. Đối với các sản phẩm sử dụng chip Snapdragon, phần lớn sử dụng công nghệ Quick Charge do Qualcomm phát triển; trong khi với Samsung, hãng có công nghệ riêng mang tên Adaptive Fast Charging; còn đối với Oppo là VOOC. Nhờ công nghệ này, các flagship hiện nay thường chỉ mất chưa đầy 2 tiếng là đã có thể sạc đầy pin.

    Ông lớn duy nhất không quảng cáo về công nghệ này là Apple. Tuy vậy, người dùng có thể sử dụng củ sạc của iPad (với đầu ra 2.4 A) để cải thiện thời gian sạc của iPhone.

    Cảm biến vân tay


    Cảm biến vân tay được Apple khơi mào trên iPhone 5s, và với các thế hệ smartphone cao cấp 2015 thì đây là yếu tố không thể thiếu. iPhone 6s, Galaxy S6, LG V10, Xperia Z5, Nexus 6P đều sở hữu tính năng này, cho dù cách thức hoạt động, vị trí đặt cảm biến và tốc độ nhận diện có khác biệt.

    [​IMG]
    Sony đặt cảm biến vân tay của Xperia Z5 tại nút nguồn, được coi là vị trí hợp lý nhất hiện nay


    Tuy vậy, vẫn còn sót lại một số nhà sản xuất chưa áp dụng công nghệ này. Lumia 950/950XL là một ví dụ, khi sử dụng công nghệ nhận diện võng mạc để tăng cường bảo mật thiết bị. Priv, chiếc smartphone được BlackBerry chú trọng về khả năng bảo mật, nghịch lý thay cũng không có cảm biến vân tay.

    Theo Sforum


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất