Valve hủy bỏ Dota Pro Circuit Major và Minor trong bối cảnh dịch corona bùng phát

Phương Ly
  1. OGA Dota PIT Minor và EPICENTER Major đã bị hủy do đại dịch corona.

    Vào ngày 16/3, Valve đã thông báo giải MinorMajor thứ 4 của Dota Pro Circuit 2019-2020 đã bị hủy do lo ngại về virus corona. Quyết định này diễn ra chỉ vài ngày sau khi DPC Major thứ ba, ESL One Los Angeles bị hoãn lại. Mặc dù LA Major dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào một thời điểm nào đó trong tương lai, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ liệu Major lần thứ 4 có thể tiếp tục hay không.

    [​IMG]

    OGA AMD SAPPHIRE Dota PIT Minor được đặt tên là DPC Minor thứ 4 vào tuần trước, và dự kiến diễn ra tại Split, Croatia, vào tháng Tư. Sự kiện này, giống như tất cả các sự kiện Dota Pro Circuit Minors, 8 đội sẽ thi đấu để giành giải thưởng lớn trị giá 72.000 đô la và một vị trí trong Major tiếp theo. EPICENTER đã được thiết lập để tổ chức Major thứ tư tại Moscow, Nga, bắt đầu vào tháng Năm. Giải đấu có sự góp mặt của 16 đội tuyển Dota tốt nhất, với giải thưởng trị giá 1.000.000 đô la và 15.000 điểm Dota Pro Circuit.

    Đạt được điểm Dota Pro Circuit rất quan trọng đối với hành trình của mỗi đội đến với The International, vì 12 đội có nhiều điểm nhất ở cuối vòng Circuit sẽ nhận được lời mời trực tiếp đến giải vô địch hàng đầu.

    [​IMG]

    Vẫn còn một vài đội top đầu chưa tham gia vào một sự kiện nào của DPC LAN trong mùa này. Nhà vô địch thế giới 2019 OG đã được sắp xếp để thi đấu tại ESL One Los Angeles, mặc dù sự kiện hoãn lại đã làm trì hoãn việc ra mắt LAN của họ. PSG.LGD, á quân của TI8 đã không thể đủ điều kiện tham gia một giải đấu DPC, việc hoãn và hủy nhiều lần sẽ tiếp tục cản trở nỗ lực leo lên bảng xếp hạng của họ.

    OGA Dota PIT Minor và EPICENTER Major chỉ là hai trong số nhiều sự kiện Esports bị hủy bỏ hoặc hoãn lại trong những tuần gần đây. Liên Minh Huyền Thoại đã hoãn nhiều giải đấu chuyên nghiệp, Overwatch League đã hủy bỏ một số sự kiện homestand và CSGO ESL Pro League đã được chuyển thành thi đấu online.

    Về sự kiện Dota Pro Circuit Major lần thứ năm và cũng là cuối cùng, Valve thông báo: “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và tìm cách tiếp cận Major và Minor cuối cùng của mùa giải khi tuần lễ diễn ra”. Major thứ năm dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 6, bao gồm một Minor chưa được đặt tên và ONE Esports Singapore Major. Đi sâu hơn vào lịch trình của năm, vẫn chưa rõ việc hủy bỏ này có ảnh hưởng đến The International 2020, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8 tại Stockholm, Thụy Điển hay không.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất