Valorant lần đầu hé lộ đấu hạng - Cấp cao nhất còn vô đối hơn cả "Bất Tử"

Hard
  1. Valorant vừa chính thức hé lộ hệ thống đấu Rank với tổng cộng 7 Rank đấu cùng cấp cao nhất mang tên "Bất Tử".


    Valorant vốn sinh ra đã là một tựa game đánh thẳng vào Esports với trọng tâm là hệ thống đấu Rank hứa hẹn đầy khắc nghiệt. Tuy nhiên ngày chào sân Closed Beta thì Valorant chỉ mang đến chế độ đấu thường, khiến game thủ bán tín bán nghi về quyết định của Riot Games. Tuy nhiên nay thì bản Update mới của Valorant đã mang đến game thủ chế độ mà họ mong chớ bấy lâu nay khi lần đầu hé lộ về Competive Mode.

    [​IMG]


    Theo đó chế độ đấu Rank Competitive Mode sẽ được chia thành 8 Rank chính yếu bao gồm Iron, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Immortal - Bất tử Rank và cấp cao hơn nữa là Valorant. Tuy nhiên để tham gia vào đấu Rank thì game thủ phải trải qua 20 trận Unrank để xác nhận khả năng của mình và mở khóa chế độ Competitive Mode.

    [​IMG]


    Tất nhiên thắng trận bạn sẽ được lên Rank và thua sẽ bị hạ Rank, nhưng đó không phải là tất cả. Cụ thể, Valorant sẽ đánh giá vô vàn chỉ số khác nhau của Team cũng như cá nhân để xác nhận số điểm mà Team thắng có được hay Team thua bị trừ đi. Chính vì thế thắng chưa chắc đã được nhiều mà thua cũng chưa hẳn là mất hết. Hy vọng chế độ này sẽ giúp Valorant trở thành một thế lực thực sự trong làng FPS nói riêng và Esports nói chung trong thời gian tới.

    Để tìm cách nhận Key Beta, xem hướng dẫn hay đơn giản là tìm bạn chơi, bạn đọc có thể tham gia cộng đồng Valorant Việt Nam tại đây:



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất