"Trẻ trâu" biến Among Us thành app hẹn hò, ngó lơ hiểm họa khôn lường

Nguyễn Thu Trang
  1. Chưa đủ tuổi để sử dụng các ứng dụng hẹn hò online, nhiều người chơi tuổi vị thành niên đã biến Among Us thành nơi kết bạn, tán tỉnh.

    Gần đây có lẽ do độ hot của Among Us đã giảm xuống, cũng có thể do người chơi dần chán ngán với hiện tượng hack/cheat mà bỏ game nên số lượng hacker/cheater của tựa game này cũng giảm đi đáng kể. Tuy nhiên chưa kịp vui mừng được bao lâu, Among Us lại phải đối mặt với một vấn đề khác, tựa game đang bị các thanh thiếu niên biến thành một ứng dụng hẹn hò.​

    [​IMG]

    Hẹn hò trên Internet chẳng còn là chuyện gì mới mẻ trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, các ứng dụng hẹn hò như TinderBumble liên tục xuất hiện và thu hút một lượng lớn người dùng, nhất là trong lúc COVID-19 bùng nổ trên toàn cầu. Chưa đủ tuổi để sử dụng những ứng dụng hẹn hò online này, nhiều thanh thiếu niên đã tìm kiếm biện pháp thay thế là biến một tựa game bình thường như Among Us thành nơi để làm quen kết bạn.

    Nhiều game thủ Among Us mới đây đã đăng video tán tỉnh những người bạn cùng nhóm khác, xin số điện thoại của họ và thậm chí là hẹn hò ngoài đời. Tất nhiên khung chat để vote Imposter cũng trở thành chốn tán tỉnh làm quen của những người dùng này.​

    [​IMG]
    "Bạn FA chứ? Bạn bao nhiêu tuổi rồi?"

    [​IMG]
    "Có cô gái nào ở đây không?", "Cho tớ số điện thoại của bạn đi"

    Không những làm ảnh hưởng đến trải nghiệm game của nhiều game thủ khác, hiện tượng này còn ẩn chứa nhiều tai họa ngầm. Cách màn hình máy tính, chúng ta không thể chắc người đang chat với mình là ai, không loại trừ khả năng đó là những kẻ biến thái giả danh trẻ vị thành niên để đánh cắp thông tin nhạy cảm hay dụ dỗ các em.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất