Trải nghiệm Tuyết Đao Quần Hiệp Truyện – Game “nhảm” Trung Quốc thì “có mà đầy!!”

leco94
  1. Vấn nạn “game chơi 1 lần” vẫn tiếp tục hoành hành tại Trung Quốc

    Thị trường gMO Trung Quốc vẫn luôn như vậy, khi mọi thứ quá phát triển vượt quá tầm kiểm soát thì đương nhiên sẽ luôn xuất hiện những trường hợp, thậm chí rất nhiều trường hợp game nhảm tới từ những nhà phát triển vô danh tiểu tốt. Và đến đây thì người chơi ngay lập tức nghĩ ngay tới thể loại game thẻ bài. Chính xác, và không phải bỗng nhiên mà mọi người đều có ác cảm với thể loại game này.

    [​IMG]


    Tất nhiên, thủ phạm chính là các nhà phát triển gMO Trung Quốc. Bởi lẽ khi sự phát triển game phi mã, rất nhiều nhà phát triển nhàng nhàng ra đời. Và để cho ra đời những tựa game bom tấn với nền tảng đồ họa “khủng” tất nhiên không phải điều đơn giản. Đó là lý do mà tại sao những nhà phát triển này lại cho ra đời những tựa game thẻ bài với chất lượng đồ họa trung bình và gameplay tầm thường.

    [​IMG]


    Thật khó để mong chờ người chơi bám trụ lâu dài với những sản phẩm như vậy. Mỗi tựa game như thế ra đời thì chỉ mong một game thủ tải về một lần duy nhất mà thôi. Và với một thị trường đông dân như tại Trung Quốc thì như vậy có lẽ cũng là quá đủ. Tuyết Đao Quần Hiệp Truyện là một ví dụ tiêu biểu như vậy, một tựa game mà ra đời với chỉ mục đích đơn thuần là để tạo cho thư viện game nhảm Trung Quốc thêm phần phong phú.

    [​IMG]


    Tuyết Đao Quần Hiệp Truyện là một tựa game kiếm hiệp thuộc thể loại nhập vai (RGP) với cơ chế thu thập thẻ bài kết hợp lối đánh theo lượt tự động (turnbase). Game được xây dựng trên nền tảng đồ họa 2D với cách tái hiện các chi tiết trong game vô cùng đơn giản và cẩu thả. Người chơi sẽ chỉ thấy những hình tượng nhân vật được tạo hình theo phong cách Q-style nhưng dưới hình dạng một tấm thẻ bài.

    [​IMG]


    Sự chuyển động, tấn công cũng chỉ đơn thuần là các lá bài bay qua bay lại mà thôi. Điều gỡ gạc là các hiệu ứng tái hiện các kỹ năng, chiêu thức trong game cũng khá đẹp mắt và sinh động. Nhưng điều đáng chú ý là lại có sự trùng lặp giữa nhiều nhân vật khác nhau khiến game thủ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán.

    [​IMG]


    Nếu như đồ họa đã chẳng mấy lôi cuốn thì gameplay của tựa game này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.Với một lối chơi tự động dập khuôn 100% khiến sự tương tác giữa game thủ và môi trường game bị giảm đến mức tối thiểu. Công việc của người chơi chỉ đơn thuần là làm theo hướng dẫn của hệ thống rồi sau đó “ngồi ngắm” mọi nhân vật tự động chiến đấu.

    [​IMG]


    May ra thì game thủ có cơ hội “đập tiền” vào để có thể sắm sửa nhiều tướng hơn nữa. Có lẽ đây cũng là nguyện ước lớn nhất của những nhà phát hành kiểu này, nhưng không biết sẽ có bao nhiêu người chơi lao đầu vào những tựa game nhảm đến mức như vậy. Nhìn chung, Tuyết Đao Quần Hiệp Truyện chỉ có cái tên là thu hút, còn lại từ đồ họa đến gameplay đều là thảm họa.

    [​IMG]


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất