Trải nghiệm: Ngã Đức Nhĩ Mạo Hiểm có gì ngoài sự đáng yêu?

leco94
  1. Nhiều tựa game hiện nay có một phong cách đồ họa đáng yêu song bên trong nội dung lại “rỗng tuếch”

    Ngã Đức Nhĩ Mạo Hiểm là một tựa game thuộc thể loại nhập vai (RPG) với lối chơi thu thập thẻ bài kết hợp đánh theo lượt đi ải. Game có một màn hình chủ đơn giản, dễ nhìn song đây lại là một tựa game khiến người chơi muốn quên ngay từ lần chơi đầu tiên, mặc dù game có một phong cách đồ họa không đến nỗi nào, đặc biệt ở tuyến nhân vật.

    [​IMG]


    Đây không phải là trường hợp cá biệt của thế giới game mobile Trung Quốc, có cực kỳ nhiều các tựa game của thị trường này ra đời với mục đích chỉ cần một game thủ tải một lần duy nhất. Do đó nó sáo rỗng về mặt nội dung và cực kỳ nhàm chán về mặt gameplay. Chính điều đó tạo nên trạng thái năm thì mười họa của thị trường game mobile Trung Quốc hiện nay, khi số lượng không bao giờ đi cùng với chất lượng.

    [​IMG]


    Được xây dựng trên nền tảng đồ họa 2D, Ngã Đức Nhĩ Mạo hiểm tạo sự bất ngờ cho game thủ khi sử dụng màn hình dọc chứ không phải nằm ngang. Không có quá nhiều điều để nói về đồ họa trong game khi không có gì quá nổi bật. Bối cảnh không có sự đa dạng, sự bó hẹp về góc nhìn màn hình khiến sự hiển thị về không gian không lớn, hệ thống các ô cửa số “choán” gần hết diện tích màn hình khiến game không có nhiều đất diễn về mặt ngoại cảnh.

    [​IMG]


    Điều ghi điểm của Ngã Đức Nhĩ Mạo Hiểm thuộc về hệ thống các nhân vật được tạo hình theo phong cách Chibi đáng yêu và ngộ nghĩnh, cả nhân vật chính diện và các tuyến phản diện đều có một diện mạo “không đến nỗi nào”. Thêm vào đó, hệ thống các hiệu ứng hình ảnh tấn công trong game cũng khá đẹp mắt và sinh động. Đây có lẽ là yếu tố đồ họa duy nhất ghi điểm của tựa game này.

    [​IMG]


    Đồ họa không mấy ấn tượng thì lối chơi của game lại cực kỳ nhàm chán. Người chơi sẽ có một tựa game tự động từ đầu đến cuối với độ khó hiểu được định vào hàng “cao thủ”. Tuy nhiên để tóm tắt lại thì người chơi vẫn sẽ trải qua một quá trình phiêu lưu, nhân vật tự động di chuyển, gặp quái thì tự động tấn công, đội hình thì cũng tự động sắp xếp. Nói chung mọi thứ được cài đặt auto từ A đến Z và công việc của người chơi chỉ đơn giản là vào game, ngồi nhìn rồi thoát ra và cuối cùng là xóa game đi rồi “không bao giờ hẹn gặp lại”.

    [​IMG]


    Nhìn chung, game mobile Trung Quốc có nhiều game hay nhưng có những game không bao giờ nên thử, dù chỉ một lần như Ngã Đức Nhĩ Mạo Hiểm. Dẫu vậy, nếu cứ một người chơi tải về dù chỉ một lần thôi thì đây cũng là một sản phẩm có lượng tải về và xóa đi thuộc hàng cao ngất ngưởng. Đó có lẽ là thành công duy nhất của tựa game này.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất