Top 6 tựa game người chơi mong được phát triển nhất, GTA 6 chỉ đứng thứ 2

Nguyễn Thu Trang
  1. Điểm chung của tất cả 6 tựa game này là chúng vẫn chưa được nhà phát triển công bố, có thể chúng đang được phát triển và sẽ ra mắt người chơi một ngày không xa, nhưng cũng có thể chúng chưa bao giờ tồn tại.

    Cách đây không lâu, trang IGN vừa tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ với 30.046 người chơi để xem đâu là tựa game mà người chơi mong muốn được phát triển nhất. Theo đó người chơi sẽ tiến hành bỏ phiếu với 6 tựa game, chọn ra 1 tựa game mà mình yêu thích nhất. Điểm chung của tất cả 6 tựa game này là chúng vẫn chưa được nhà phát triển công bố, chúng ta không biết chắc về sự tồn tại của chúng, . Và một điều nữa có lẽ sẽ làm các game thủ ngạc nhiên là GTA 6 – hậu bản của series Grand Theft Auto được vô số game thủ mong đợi lại chỉ đứng ở vị trí Á Quân trong bảng xếp hạng này. Vậy đâu mới là ứng cử viên được game thủ thế giới mong đợi nhất, hãy cùng tìm hiểu nhé.

    6. Battlefield: Bad Company 3 (2238 lượt bình chọn)

    [​IMG]


    Đứng ở vị trí thứ 6 là một tựa game thuộc series Battlefield đình đám, đây là “đại chiêu” đã bị EA kìm nén suốt 7 năm nay, có lẽ ngay từ đầu nó đã không tồn tại. Tuy nhiên vào tháng 9 năm ngoái, nhà thiết kế cũ của EA DICE lại tuyên bố đang bàn bạc với EA về một “chi tiết mới khiến mọi người phải kinh ngạc” của Battlefield: Bad Company 3, điều này lại dấy lên hy vọng cho các fan hâm mộ của series.

    5. Fable 4 (3177 lượt bình chọn)

    [​IMG]

    Tuy rằng Fable 4 rất được mong đợi tuy nhiên tựa game chỉ đứng thứ 2 từ dưới lên trong danh sách này. Theo trang Eurogamer, rất có thể nhà phát triển của hậu bản này sẽ đổi từ Lionhead Studios sang Playground Games, cho dù trong tựa game sẽ có rất nhiều yếu tố du hành thời gian và đa hành tinh, tuy nhiên vấn đề cuối cùng vẫn là liệu Microsoft có thể để tựa game ra mắt người chơi hay không.

    4.Tom Clancy's Splinter Cell 7 (3187 lượt bình chọn)

    [​IMG]


    Tháng 5 năm nay, nhân viên phát triển của studio đặt tại Pháp của Ubisoft từng tiết lộ hiện hãng đang bắt tay vào phát triển một tựa game Tom Clancy's Splinter Cell mới, tuy nhiên sau đó lại nói mình chỉ đang nói đùa,quả thật được phen xoay fan hâm mộ như chong chóng. Mới đây, CEO của Ubisoft bày tỏ Tom Clancy's Splinter Cell sẽ trở lại vào một thời gian thích hợp, hơn nữa còn là một game đa nền tảng bao gồm cả nội dung VR, không biết trong triển lãm Gamescom sắp tới nhà phát triển có hé lộ thêm thông tin gì về tựa game này không.

    3. Bully 2 (3554 lượt bình chọn)

    [​IMG]


    Tin đồn về Bully 2 đã có từ lâu, ban đầu có nhân viên trong Rockstar Games tiết lộ rằng Bully 2 đang được phát triển. Cách đây không lâu lại có thêm một nhân viên cũ của công ty này chia sẻ thêm rằng Bully 2 sẽ được phát hành vào cuối năm 2020 trên PS5 và Xbox Scarlett cùng với các hệ máy hiện tại như PS4 và Xbox One, hy vọng thông tin này là thật!

    2. Grand Theft Auto 6 (6803 lượt bình chọn)

    [​IMG]

    Cùng với sự thành công của GTA 5, các tin đồn về GTA 6 luôn nhận sự quan tâm đông đảo của người chơi, từ vài năm trước đã có các tin đồn rằng tựa game đang được phát triển. Tuy rằng không biết thật giả ra sao nhưng sự nhiệt tình của các fan hâm mộ dành cho series này vẫn không hề sụt giảm. Hiện tại có thế thấy GTA 5 vẫn đứng trong top những tựa game bán chạy nhất trên Steam, điều đó đủ để chứng tỏ độ hot của nó là lớn đến thế nào. GTA 4 và GTA 5 cách nhau 5 năm, tình từ thời điểm GTA 5 ra mắt đến nay đã là 6 năm, hy vọng rằng hậu bản mới của series sẽ sớm ra mắt người chơi, hoặc ít nhất sẽ sớm được công bố để dân tình còn có cái mà hóng.

    1. Star Wars: Knights of the Old Republic 3 (11087 lượt bình chọn)

    [​IMG]


    Star Wars: Knights of the Old Republic 3 là tựa game được mong đợi nhất trong danh sách này, cả hai phiên bản trước của series này đều nhận được điểm đánh giá rất cao từ phía IGN, lần lượt là 9.5 và 9.3 điểm. Hơn nữa khả năng kể chuyện của BioWare và Obsidian Entertainment đều rất tốt, đây cũng là một trong những thế mạnh nổi bật của series này. Tuy nhiên sự thất bại của Mass Effect: Andromeda và Anthem cũng phần nào làm cho BioWare thấy mệt mỏi. Ngược lại, Pillars of Eternity và The Outer World khiến Osbidian trở thành ứng cử viên thích hợp mang tới trải nghiệm RPG Star Wars: Knights of the Old Republic 3 tốt hơn cho người chơi.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất