Top 10 tên sát nhân điên cuồng nhất trong phim kinh dị Âu Mỹ

Trang
  1. Đây là những kẻ có tuổi thơ bi thảm hoặc cuộc sống chịu nhiều áp bức nên trở nên biến thái hoặc đã chết đi nhưng hồn quay về để trả thù. Bọn chúng trở nên điên cuồng và gây ra nhiều cái chết đẫm máu và nỗi khiếp sợ cho tất cả mọi người.

    10. Tên hề Penny Wise (It)

    Vũ khí : Răng
    Số người đã giết: 9


    Hề Pennywise là một trong những nhân vật hề kinh dị đáng sợ nhất trong văn hóa đại chúng phương Tây. Nhân vật này được sinh ra từ tiểu thuyết kinh dị “It” xuất bản năm 1986 của nhà văn Mỹ Stephen King. Phim It 2017 được thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Stephen King, It dự kiến kéo dài hai tập. Tác phẩm xoay quanh cuộc chiến giữa một nhóm bạn thân với Pennywise - con quỷ đội lốt hình dạng hề, chuyên đi giết hại trẻ em. Cứ cách 30 năm Pennywise lại quay trở lại một lần và họ phải đối đầu với nó.​

    9. Candy Man

    Vũ khí: Móc câu
    Số người đã giết: 22


    Candy Man có một cuộc đời vô cùng bi kịch. Hắn vốn là một nô lệ da đen tên là Daniel Robitaille, làm việc tại một đồn điền ở New Orleans. Daniel phải lòng con gái ông chủ đồn điên nhưng bị cấm cản. Tên chủ đồn điền độc ác sai người bắt anh lại cưa cánh tay chàng nô lệ bằng một cái cưa rỉ sắt. Sau đó phủ mật ong lên khắp người anh. Daniel vô cùng đau đớn và chết vì bị ong đốt, nhưng anh ta vẫn không quên nguyền rủa đám người kia và thề sẽ trở về và trả thù.

    Người ta nói rằng hồn ma của Candy Man sẽ không bao giờ có thể yên nghỉ và sẽ lang thang trên Trái Đất này vĩnh cửu. Bất cứ khi nào có người đứng trước gương gọi tên Candy Man 5 lần thì hắn sẽ xuất hiện từ đằng sau và hắn cũng trở thành kẻ cuối cùng mà người đó nhìn thấy trên cuộc đời này.​

    8. Chucky (Child's play)

    Vũ khí: con dao và nhiều thứ khác.
    Số người đã giết: 30


    Nguyên mẫu của Chucky là búp bê Robert có thật với câu chuyện kinh hoàng về cái chết của một gia đình người Mỹ. Trong phim, Chucky bị ám bởi linh hồn tên sát nhân hàng loạt khét tiếng Charles Lee Ray, và hắn luôn sẵn sàng giết chết tất cả những người xung quanh bằng nhiều thứ vũ khí sắc lẹm trong tay.​

    7. Leather Face (Texas Chainsaw Massacre)

    Vũ khí: cưa điện
    Số người đã giết: 31


    Leatherface có biệt danh là Tử thần vùng Texas, Lưỡi cưa Texas là một nhân vật phản diện chính trong loạt phim kinh dị The Texas Chainsaw Massacre. Leatherface được gia đình Hewitt đem về nuôi khi hắn còn là trẻ sơ sinh và đặt tên là Thomas Hewitt, hắn cũng chỉ là nhân vật hư cấu như các nhân vật sát nhân khác, hình tượng Leatherface này được dựa theo Ed Gein, một kẻ sát nhân hàng loạt có thật trong lịch sử nước Mỹ. Leatherface có tính thích giết người rồi lột da mặt họ để làm thành mặt nạ cho hắn. Những chiếc mặt nạ này vô cùng gớm ghiếc khiến người xem chỉ nhìn qua cũng đã đủ lạnh gáy.​

    6. Pin Head (Hellraiser)

    Vũ khí: xích sắt và móc câu
    Số người đã giết: 35


    Hắn còn được gọi là "ma đinh". Trong các loạt phim, nhân vật này được biết đến với cái tên “Pinhead” (đầu phủ đinh), với ngoại hình kinh khủng đó khiến người khác thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào hắn. Pinhead là "thủ lĩnh Cenobite" và khiến những kẻ phàm tục khiếp sợ mỗi khi hắn bước ra từ cánh cửa địa ngục. Vũ khí của hắn là những chiếc móc sắt lạnh tanh liên tục khua như tiếng kêu la ai oán nhanh chóng cắm phập vào nạn nhân xấu số và xé xác họ.​


    (Còn tiếp)



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất