‘Toát mồ hôi” trước tiêu chuẩn chọn người yêu của nữ gamer Thế Giới Hoàn Mỹ

Khánh Ly
  1. Những tiêu chuẩn mà cô nàng đưa ra “không phải là dạng vừa đâu” khi bất cứ một nam game thủ nào nhìn vào cũng phải “toát mồ hôi hột”.

    Có lẽ vì “thẩm thấu” phim Hàn cùng tiểu thuyết ngôn tình quá nhiều mà tiêu chuẩn soái ca lý tưởng của các cô gái có xu hướng càng ngày càng cao. “Em muốn một người bạn trai cao hơn em, tâm lý, biết quan tâm, chia sẻ, hiểu và chiều được em…, là một người có ý chí, biết cầu tiến…, à ưa nhìn một chút nữa nhé”. Vân vân và mây mây. Chỉ riêng một số tiêu chuẩn đó thôi cũng đủ khiến một chàng trai được xếp vào nhóm “không có gì nổi trội” cảm thấy bất an.

    Đối với game thủ, cái nguy cơ “FA” còn cao hơn so với một chàng trai bình thường. Bởi nếu một cô gái không có cùng sở thích chơi game giống bạn, thì họ sẽ khó mà có thể hiểu và chấp nhận được cái sở thích ấy. Với những cô gái này thì bạn chỉ có thể chọn một trong hai: Họ hoặc Game. Một và chỉ một mà thôi.

    [​IMG]


    Thế nên, các chàng game thủ thường có ao ước rằng sẽ yêu được một cô nàng game thủ nào đó, để cả hai có thể cùng nhau “chinh chiến” xuyên biên giới. Và sẽ chẳng có sự lựa chọn nào ở đây cả.​


    Thế nhưng, có lẽ tiêu chuẩn chọn người yêu của những nữ game thủ này cũng được đồng bộ hóa với tiêu chuẩn “soái ca” của những cô nàng “bánh bèo” mất rồi. Tức nếu có thể gạt qua những tiêu chuẩn hình thức khác thì nhất định cũng phải thuộc top chơi game “đỉnh của đỉnh”. Trong game, chưa cần xét đến các lĩnh vực khác, trình độ chơi game của bạn càng cao thì tiếng nói của bạn càng có giá trị. Thế nên cái điều dễ hiểu là các cô nàng game thủ cũng có xu hướng tìm cho mình những anh chàng “đứng top” như thế.

    [​IMG]


    Và cô nàng - một nữ game thủ Thế Giới Hoàn Mỹ trong chia sẻ dưới đây cũng chẳng phải là ngoại lệ. Giữa con gái chơi game và không chơi game có quá nhiều điểm khác nhau. Đúng là khi các nữ game thủ tuyển người yêu, nó cũng sẽ ở một đẳng cấp chẳng giống ai.

    [​IMG]

    Điều thú vị là những yêu cầu mà nữ game thủ này đưa ra bỏ qua hết những tiêu chuẩn thông thường mà các cô gái thường mơ về hình mẫu lý tưởng của mình như về ngoại hình, tuổi tác, tính cách, nghề nghiệp hay điều kiện kinh tế. Điều mà cô nàng này hướng đến chỉ duy nhất là game, game và game. Thế nhưng tất nhiên những tiêu chuẩn mà cô nàng đưa ra “không phải là dạng vừa đâu” khi bất cứ một nam game thủ nào nhìn vào cũng phải “toát mồ hôi hột”.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Đến đây, chắc hẳn các chàng trai sẽ tự đặt ra câu hỏi rằng, vạy, đến ngay cả việc chơi game bạn cũng thuộc dạng ở mức trung bình thì sao? Đừng lo, bởi trong một nửa thế giới còn lại vẫn có những cô nàng không cần đến “soái ca”, không nhất thiết cái gì cũng phải thật hoàn mỹ. Các cô gái có thể nhất thời chọn người yêu nhằm thỏa mãn thú vui nào đó của mình, nhưng suy cho cùng sau tất cả họ vẫn luôn cần một người con trai biết lắng nghe, chia sẻ, quan tâm và sẵn sàng ở bên cạnh họ mọi lúc, mọi nơi.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất