Thích chơi chiêu trò "tham khảo", công ty game Trung Quốc đạo nhái Overwatch phải đền bù 13 tỷ

Nguyễn Thu Trang
  1. Tòa án thành phố Thượng Hải đã phán Blizzard thắng kiện, buộc công ty game Trung Quốc phải xóa bỏ mọi ảnh hưởng từ hai tựa game của mình, đồng thời đền bù thiệt hại cho nguyên cáo.

    Vào năm 2017, Blizzard và NetEase chính thức khởi kiện 4399 vì hai tựa game mobile do công ty này phát triển là Heroes of WarfareHero Mission đã vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ của Overwatch, án kiện này đã được đệ trình lên Tòa án Nhân dân thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Cuối cùng sau 2 năm kiện cáo, mới đây tòa án đã đưa ra phán quyết chính thức cho vụ việc.​

    [​IMG]

    Được biết, hai tựa game mobile của 4399 có rất nhiều đặc điểm tương tự với tựa game bắn súng của Blizzard, từ hệ thống UI, kết cấu các map, thiết kế nhân vật hay kể cả gameplay. Không những thế, một số hiệu ứng âm thanh của hai game mobile này dường như được bê nguyên từ Overwatch. Hành vi sao chép trắng trợn này chính là bằng chứng thuyết phục nhất khiến cho 4399 phải nhận phần thua trong án kiện này.

    Shangguan News trích dẫn kết quả phán quyết của Tòa:

    [​IMG]


    Theo đó, 4399 phải dừng mọi hành vi vi phạm bản quyền, xóa bỏ mọi ảnh hưởng đồng thời phải tiến hành bồi thường thiệt hại cho Blizzard và NetEase. Khoản tiền mà công ty game Trung Quốc này phải bồi thường là 3,97 triệu NDT (khoảng hơn 13 tỷ đồng), bên cạnh đó còn phải đăng ảnh so sánh sự tương tự giữa Overwatch và Heroes of Warfare.​

    [​IMG]

    Đây không phải là lần đầu tiên Blizzard đứng ra khởi kiện một công ty Trung Quốc vì hành vi đạo nhái game của mình. Vào hồi tháng 8 vừa qua, “cha đẻ” của Overwatch cũng khởi kiện Sina Games – nhà phát triển của Glorious Saga vì gần như sao chép toàn bộ series game Warcraft và các sản phẩm liên quan, yêu cầu bị cáo bồi thường 150.000 USD và toàn bộ phí tổn phát sinh trong quá trình kiện cáo.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất