Thị trưởng Ý van nài người dân làm ơn hãy về nhà chơi game đi

Nguyễn Thu Trang
  1. Chắc hẳn hiện giờ các nhà lãnh đạo chỉ muốn người dân của mình ở yên trong nhà mà cày game chứ đừng đi đâu cả.

    Bắt nguồn từ Trung Quốc, COVID-19 đã lan ra hàng trăm nước trên thế giới và gây ra tổn thất nghiêm trọng đến nền kinh tế cũng như tính mạng con người. Hiện tại Ý đang được coi là ổ dịch lớn nhất tại Châu Âu với số ca nhiễm chỉ đứng sau Trung Quốc. Hệ thống y tế tại đất nước này đang trong cảnh quá tải vì quá nhiều bệnh nhân cần chữa trị. Chính vì vậy, nâng cao ý thức phòng dịch để giảm thiểu số ca nhiễm tăng lên là một trong những ưu tiên hàng đầu tại thời điểm này.



    Mới đây thị trưởng thành phố Bali (Ý) Antonio Decaro đã đăng tải một video lên Facebook ghi lại hình ảnh vị thị trưởng này đi khắp các con đường khuyên những người dân còn đang chơi bóng ngoài trời hãy trở về nhà. Khi nhìn thấy hai người vẫn thong dong chơi bóng bàn bên bãi biển, Decaro đã nói: “Không được phép chơi bóng bàn, các anh không thể chơi bóng tại đây, về nhà đi, về nhà mà chơi PlayStation đi.”​

    [​IMG]


    Sau khi nghe Decaro cảnh báo cảnh sát sắp tới đây, hai người kể trên đã ngay lập tức trở về nhà . Hiện nay nhiều nước đã khuyến cáo người dân của mình không nên ra khỏi nhà trừ phi có việc thật sự cần thiết để hạn chế việc lây lan trong cộng đồng, nếu thấy buồn chán, chơi game sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng.​

    [​IMG]

    Hiện tại nhiều tựa game cũng đang thay đổi cơ chế để khuyến khích giữ chân người chơi tại nhà. Có thể kể đến Pokemon Go, thay vì đi ra ngoài để săn Pokemon như trước đây, tựa game đã cung cấp một vật phẩm giá rẻ để giúp người chơi thu hút cả đống Pokemon mà chỉ cần ngồi yên một chỗ. Hay như World of Warcraft, nếu chơi game trong thời điểm này, người chơi sẽ nhận được gấp đôi kinh nghiệm so với trước đây. Trong khi đó chính phủ Ba Lan đã tạo riêng một server Minecraft để giữ chân học sinh và những người trẻ tuổi ở nhà.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất