Thấy học sinh thi không tốt, "hội ham học" đòi cấm PUBG Mobile

Nguyễn Thu Trang
  1. Theo hai tổ chức này, chính PUBG là nguyên nhân khiến thành tích của học sinh nơi đây đi xuống.

    Nếu nói đến game mobile nào đang hot nhất hiện nay thì ắt hắn các game thủ sẽ nghĩ ngay đến FortnitePUBG Mobile, trong khi Fortnite làm mưa làm gió ở thị trường Bắc Mỹ thì PUBG Mobile lại chiếm được cảm tình của đông đảo game thủ Châu Á. Tuy nhiên gần đây PUBG Mobile lại đang vấp phải sự phản đối của một số tổ chức ở Ấn Độ.

    Một phóng viên Ấn Độ có tên Azaan Javaid đã chia sẻ thông tin trên Twitter cá nhân của mình về việc hai tổ chức học sinh sinh viên ở thành phố Jammu và Kashmir nước này coi PUBG Mobile còn nguy hiểm hơn cả thuốc độc và hy vọng chính phủ có thể cấm tựa game tiếp tục phát hành tại Ấn Độ. Theo hai tổ chức này, chính PUBG là nguyên nhân khiến thành tích của học sinh nơi đây đi xuống.​

    [​IMG]

    Nhận định này của hai tổ chức trên vấp phải sự phản đối của cộng đồng game thủ, có người chơi cho rằng:

    Một ý kiến khác cho rằng:

    [​IMG]

    Trong thời đại công nghệ như hiện nay, điện thoại di động đã trở thành một phương tiện không thể thiếu với mỗi người. Tuy nhiên sử dụng nó sai cách sẽ dẫn đến những tác hại không đáng có. Hiện có rất nhiều bậc phụ huynh vì bận rộn không có thời gian chơi với con của mình hay vì muốn dỗ con mà để cho trẻ em tiếp xúc với đồ điện tử như di động, iPad từ rất sớm. Điều này gây ra ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển não bộ của trẻ, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về mắt như cận thị. Rõ ràng khi sử dụng sai cách thì bất cứ một đồ vật nào cũng sẽ mang đến những tác hại cho người dùng. Game cũng tương tự, khoa học chứng minh chơi game không những không gây hại mà còn giúp não bộ phát triển, tăng khả năng phản xạ cho người chơi, tuy nhiên khi trẻ em không tự làm chủ được mà trầm mê vào game thì đúng là lợi bất cập hại. Còn bạn, bạn có ý kiến gì về vấn đề này?​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất