Sự khác biệt một trời một vực của quán net tại 2 nước đông dân nhất

Cheryl
  1. Và đương nhiên đãi ngộ dành cho game thủ của 2 đất nước này cũng khác biệt rõ ràng.

    Trung Quốc và Ấn Độ là 2 đất nước đông dân nhất thế giới, đều cùng là hai nền kinh tế đang phát triển nhanh trên thế giới, nhưng lại có rất nhiều khác biệt. Chỉ riêng so sánh những hình ảnh về quán net giữa hai đất nước này cũng đủ để thấy sự khác nhau một trời một vực.

    Trung Quốc hiện đã có hơn 1,3 tỷ dân, có thể nhận ra các quán net của Trung Quốc cực kỳ bắt mắt và hiện đại, mọi người vào quán net để chơi game, xem phim, đọc tin tức giết thời gian. Ở đây chi phí lên mạng cũng không đắt, không thường chỉ mấy tệ một tiếng.

    [​IMG]
    Bên trong các quán net của Trung Quốc đều được trang bị rất hiện đại và bắt mắt

    [​IMG]
    Thậm chí có ngày càng nhiều cá quán cà phê internet sang chảnh mọc lên như nấm

    [​IMG]


    Cũng là một đất nước đông dân tương tự, dân số Ấn Độ đã gần 1,3 tỷ, các chuyên gia dân số còn dự đoán, trong mấy năm tới, dân số Ấn Độ sẽ còn vượt mặt Trung Quốc. Nhưng các quán net của Ấn Độ thì thua xa Trung Quốc, thậm chí hiện ở đây vẫn còn những quán net ven đường mang nét đặc trưng riêng.

    [​IMG]
    Dân số Ấn Độ đông đúc chẳng kém dân Trung Quốc

    [​IMG]
    Nhưng điều kiện của quán net thì kém hơn hẳn, những quán net ven đường này như một nét đặc trưng của Ấn Độ

    [​IMG]

    [​IMG]
    Những quán net "cao cấp" hơn chút như thế này cũng rất hiếm hoi

    [​IMG]


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất