Số lượng người chơi lớn tuổi ngày càng tăng, game sẽ không chỉ là chuyện của người trẻ

Nguyễn Thu Trang
  1. Một cuộc điều tra tại Anh cho thấy, trong những năm gần đây ngày càng có nhiều người lớn tuổi tìm đến với game như một hình thức giải trí cho mình.

    Có lẽ trong ấn tượng của nhiều người, game là một từ gắn liền với giới trẻ, là thú tiêu khiển của các bạn thanh thiếu niên chứ không liên quan gì tới những người trung niên hay người già. Nhưng mọi chuyện có thật thế không? Có lẽ trong thời gian trở lại đây, mọi người cũng thường xuyên nghe đến những game thủ 70, 80 tuổi vẫn thả ga vui hết cỡ với những tựa game yêu thích, ví dụ như cụ bà Shirley Curry 82 tuổi vẫn say mee với The Elder Scroll 5 hay như nhóm các game thủ CS: GO lớn tuổi của silver sniper với tuổi trung bình của các thành viên lên đến 71, chuyện này còn xuất hiện phổ biến hơn nữa ở các nước phương Tây. ​

    [​IMG]

    Trang Mirror mới đây đã công bố một kết quả điều tra cho thấy hiện ngoại trừ thanh nhiên ra, ngày càng có nhiều người lớn tuổi hứng thú với ngành công nghiệp thế giới ảo này. Theo như kết quả một cuộc điều tra tại Anh, với nhóm người từ 55 đến 64 tuổi, có tới 42% người được phỏng vấn thừa nhận đã từng chơi game trong vòng 5 năm trở lại đây, con số này đạt 27% với nhóm người từ 65 tuổi trở lên. Cuộc điều tra lần này được thực hiện dựa trên phản hồi của 2000 người, là một phần của Must Play May, hoạt động này trình diễn tất cả những tựa game lớn và hay nhất dành cho mọi lứa tuổi trên thị trường hiện nay.

    [​IMG]


    Báo cáo này còn cho thấy, game chiến lược là thể loại được yêu thích hàng đầu của nhóm game thủ cao tuổi, có tới 40% thích chơi thể loại này, vì ngoài tác dụng giải trí nó còn có thể luyện tập khả năng suy nghĩ và tư duy của họ, đồng thời có hơn 20% bày tỏ muốn chơi những tựa game đấu mạng để cùng trải nghiệm với người trẻ tuổi.​

    [​IMG]

    Trong thời đại công nghệ ngày càng phát triển và đi sâu vào cuộc sống như hiện nay, nhu cầu giải trí của con người cũng sẽ tăng lên. Giải trí đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người, không chỉ với lớp trẻ mà cả với những bậc trung niên, người cao tuổi, nhất là khi họ đã về hưu. Có thể nói độ phổ biến của một sản phẩm giải trí như game đang ngày càng rộng, chuyện số lượng các game thủ cao tuổi ngày càng tăng sẽ chẳng còn là điều đáng ngạc nhiên vì chính những người trẻ tuổi đang đam mê với ngành công nghiệp thế giới ảo này chẳng phải cũng có ngày già đi sao?​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất