Sau thời gian dài biệt tích giang hồ, "cha đẻ" Flappy Bird trở lại với dự án game mới

Nguyễn Thu Trang
  1. Nguyễn Hà Đông chia sẻ rằng xác suất để dự án mới này thành công như Flappy Bird chỉ là 0,1%.

    Flappy Bird là cái tên không xa lạ gì với các bạn trẻ Việt Nam, đặc biệt là các game thủ, quay ngược thời gian về 5 năm trước, tựa game mobile do người Việt phát triển này chính là cái tên làm mưa làm gió trên các cửa hàng ứng dụng. Dù có chơi game hay không thì tin chắc rằng các bạn trẻ cũng đã từng nghe nói về tựa game này. Với gameplay và đồ họa đơn giản nhưng khó nhằn và siêu cuốn, Flappy Bird đã gây được tiếng vang cả trong nước và quốc tế.​

    [​IMG]

    Nhà phát triển của “hiện tượng” một thời này chính là Nguyễn Hà Đông – cựu sinh viên ngành Hệ thống thông tin của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cùng với sự bùng nổ của Flappy Bird, vào thời điểm đó, nhà phát triển trẻ tuổi thu về hàng chục nghìn đô mỗi ngày, đây là điều mà bất cứ nhà phát triển game trẻ nào của Việt Nam cũng phải mơ ước.

    Sự nổi tiếng nhanh chóng cũng mang tới cho Nguyễn Hà Đông rất nhiều áp lực, đó chính là lý do khiến anh đột ngột gỡ bỏ tựa game nổi tiếng của mình vào tháng 2/2014 trong sự tiếc nuối của rất nhiều fan hâm mộ. Tuy nhiên gỡ bỏ Flappy Bird không phải dấu chấm hết trong sự nghiệp phát triển game của Nguyễn Hà Đông. Dù đã kiếm được khoản tiền lên tới hàng triệu đô nhưng anh hoàn toàn chưa có ý định nghi hưu để tận hưởng cuộc sống như suy đoán của một số người. Nhà phát triển này đã thành lập một studio của riêng mình với tên .GEARS Studio, hiện công ty có hai thành viên là Nguyễn Hà Đông và một người bạn của anh, cũng là cựu sinh viên của Đại Học Bách Khoa. Cả hai vẫn tiếp tục phát triển game trên nền tảng iOS và Android.​

    [​IMG]

    Vào tối ngày 18/11 vừa qua, Nguyễn Hà Đông đã xuất hiện trong buổi trò chuyện với các sinh viên Bách Khoa, điều này cũng đánh dấu sự trở lại của “cha đẻ” của Flappy Bird sau một thời gian vắng bóng trước truyền thông. Trong talkshow, anh chia sẻ rằng hiện mình đang phát triển một dự án game mới. Tuy không cho biết nhiều về chi tiết của tựa game nhưng Nguyễn Hà Đông cho rằng xác suất để dự án mới này thành công như Flappy Bird chỉ là 0,1%. Bởi lẽ tưởng chừng như đơn giản nhưng “trình độ công nghệ trong game này chưa có bao giờ.”

    Theo CafeBiz


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất