Sa thải hàng loạt nhân viên, “cha đẻ” Payday sắp sửa lĩnh án tử hình?

Dương Thị Lan
  1. Starbreeze Studios đang trải qua giai đoạn cực khó khăn và buộc phải sa thải hàng loạt nhân viên để thoi thóp duy trì.

    Starbreeze Studios, cha đẻ của tựa game Payday nổi tiếng đang phải trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn trong quá trình phát triển của mình khi buộc phải sa thải đến 60 nhân viên để có thể thoi thóp duy trì. Việc sa thải sẽ được tiến hành từ bây giờ đến hết tháng 11, chiếm 25% lực lượng lao động trong tổng số 240 nhân viên của hãng này.

    [​IMG]


    Chia sẻ với tờ Eurogamer, Starbreeze cho biết họ sẽ tiến hành việc sa thải theo đúng luật pháp của Thụy Điển đồng thời sẵn sàng hỗ trợ nhân viên tìm được việc làm mới. Sau khi quá trình cắt giảm hoàn tất, hãng sẽ tiết kiệm được khoảng $317,000 USD mỗi tháng, một số tiền không nhỏ trong bối cảnh tài chính kiệt quệ của công ty lúc này.

    Thực tế, khủng hoảng của Starbreeze đã xuất hiện từ lâu và việc này chỉ là giọt nước tràn ly, báo hiệu ngày tàn của studio này sắp đến gần. Cách đây 2 năm, tại cuộc họp vào Giáng Sinh 2016, CEO Bo Anderson tự tin về tương lai rực rỡ của Starbreeze khi Payday 2 đã tạo nên một cú hit trong khi cả hai tựa game sắp ra mắt Raid: World War 2 và Overkill’s The Walking Dead đều rất triển vọng. Nhưng mọi chuyện không như kỳ vọng, cả hai tựa game đều bom tấn hóa bom xịt khiến công ty tổn thất nặng nề, Anderson cũng nhanh chóng bị sa thải.

    [​IMG]


    Hiện tại, The Walking Dead vẫn là một thảm họa và mặc cho Mikael Nermark - CEO mới của Starbreeze đã cố gắng thực hiện nhiều thay đổi để cải thiện tình hình công ty nhưng mọi thứ có vẻ như chẳng khả quan hơn. Không dừng lại ở việc sa thải nhân viên, có lẽ bản án tử hình của Starbreeze sẽ không còn xa nữa.

    Payday 2 vẫn có sẵn cho PS4, Xbox One, Nintendo Switch và trên Steam, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất