“Qua cầu rút ván” khi hãng game thua lỗ, giám đốc nhận cái kết đắng cay: Dốc hết tiền ra nộp phạt

Dương Thị Lan
  1. Khi biết hãng game đứng trước bờ vực phá sản, Giám đốc tài chính của Starbreeze đã nhanh chóng bán tống bán tháo cổ phiếu của mình và xin nghỉ việc.

    Sau một cuộc điều tra dài hơi, chính quyền Thụy Điển đã chính thức kết án Sebastian Ahlskog, cựu giám đốc tài chính của Starbreeze - cha đẻ của dòng game Payday nổi tiếng vì tội “giao dịch nội gián”. Cụ thể, khi hãng game này thua lỗ nặng nề và đứng trước bờ vực phá sản vào cuối năm 2018, Ahlskog đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình để lấy thông tin mật và đi trước một bước: bán tống bán tháo tất cả cổ phiếu và nộp đơn nghỉ việc hòng giảm thiểu tối đa nhất tổn thất. Tuy nhiên, sau khi hành vi “qua cầu rút ván” này bị khui ra, anh ta không những phải giao nộp toàn bộ số tiền “đen” thu về mà còn gánh thêm cả khoản tiền phạt lên đến gần 100 triệu đồng.

    [​IMG]


    Sau 3 năm gắn bó với Starbreeze, Ahlskog nộp đơn từ chức vào tháng 10/2018 với lý do “muốn tìm kiếm những thách thức mới bên ngoài công ty.” Sự ra đi của anh ta đến đúng vào thời điểm Starbreeze đang phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, thậm chí hãng buộc phải bán 30 triệu đô cổ phiếu để lấy kinh phí duy trì sau thất bại của Raid: World War II. Một phần số tiền này dự định sẽ được dùng để tiếp tục phát triển Overkill's The Walking Dead nhưng cuối cùng dự án cũng bị hủy bỏ vào tháng 2 năm ngoái do chủ sở hữu tựa game là Skybound Entertainment đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với Starbreeze.

    Thời điểm đó, cảnh sát đã đột kích văn phòng Starbreeze ở Stockholm, Thụy Điển để tiến hành điều tra vì nghi ngờ có một vài giao dịch mờ ám ở đây. Trải qua thời gian dài điều tra, cựu giám đốc tài chính Ahlskog cuối cùng cũng đã bị kết án sau khi phát hiện những bằng chứng về việc anh ta lợi dụng quyền hạn của để lấy thông tin mật của công ty rồi bán tháo cổ phiếu của mình hòng trục lợi trên thị trường chứng khoán. Giám đốc điều hành cũ của studio, Bo Andersson Klint cũng bị nghi ngờ có liên quan nhưng sau đó đã được trắng án.

    [​IMG]


    Theo tờ Dagens Industri, giao dịch bất hợp pháp này diễn ra vào tháng 11/2018, một tháng trước khi thông tin Starbreeze tuyên bố phá sản được công khai rộng rãi ra ngoài. Hiện tại, 72,494 đô - số tiền thu về từ giao dịch bất hợp pháp đó đã bị tịch thu trong khi 4,142 đô (gần 100 triệu) là số tiền mà anh ta phải nộp phạt cho hành vi phạm pháp của mình. Không có tin tức nào về việc kháng cáo nhưng anh ta có 2 tuần để làm điều đó.

    Thật may, Starbreeze cuối cùng đã vượt qua được cơn khủng hoảng. Sau khi tái lại cơ cấu, hãng đang tập trung phát triển Payday 3, dự kiến ra mắt vào 2022-2023. Hiện tại Starbreeze vẫn đang tích cực tìm kiếm một nhà phát hành mới. Hy vọng tựa game sẽ thuận lợi phát triển và nhận được sự ủng hộ của game thủ như những gì hãng mong đợi.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất