Pokemon Go bị truyền thông Nhật Bản chỉ trích gián tiếp phá hoại môi trường

Trang
  1. Chỉ trích này cũng đồng thời gây nên nhiều phản ứng trái chiều của cư dân mạng và các người chơi tham gia sự kiện tại tỉnh Tottori vừa qua.

    Tuy hiện nay độ nổi tiếng đã không còn có thể sánh được với hồi năm ngoái, nhưng vẫn có không ít người chơi yêu thích tựa game mobile Pokemon Go. Trước đây đã từng có tin tức nhà phát triển Pokemon Go tổ chức một sự kiện chơi Pokemon Go tập thể tại Tottori Sakyu (Nhật Bản) và hồi cuối tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên mới đây, sự kiện này đã mang đến không ít rắc rối khi gần đây giới truyền thông lên án hoạt động này có thể gây đến nhiều tổn hại cho môi trường tự nhiên tại tỉnh Tottori.

    [​IMG]


    Sự kiện chơi Pokemon Go tập thể mang tên Pokemon GO Safari Zone được tổ chức tại đồi cát Tottori, ngoại ô Tottori và diễn ra từ ngày 24 đến 26 tháng 11. Căn cứ theo thống kê, đã có đến khoảng 100.000 người tham gia vào hoạt động lần này, mang lại nhiều tác động tích cực cho nền kinh tế chung của cả tỉnh Tottori. Tuy nhiên, mới đây một tổ chức lấy tên là "Hội đồng tái sinh Tottori" đã chỉ ra những tác hại mà sự kiện Pokemon GO Safari Zone mang tới cho hệ sinh thái tại Tottori. Cụ thể, họ đã khảo sát được có đến 117 địa điểm tại nơi này đều dày đặc dấu chân người, mà kết quả này còn cao hơn gấp 2,3 lần so với thời kì khách du lịch cao điểm nhất của Tottori hồi năm ngoái. Hơn nữa, có rất nhiều khu vực bình thường rất ít người qua lại nhưng trong sự kiện cũng bị những người chơi xâm nhập vào để tìm Pokemon, khiến cho nhiều động thực vậy quý hiếm ở đây bị ảnh hưởng nhất định.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Tuy nhiên, đối mặt với chỉ trích này, cư dân mạng lại cho rằng tổ chức "Hội đồng tái sinh Tottori" đang làm quá lên. Bởi vì sự kiện chỉ diễn ra trong ba ngày nên hậu quả có thể sẽ không đến mức nghiêm trọng như vậy. Mọi người còn nêu ý kiến rằng nếu những hoạt động giải khuây tập thể này không được tổ chức ở những vùng ngoại ô rộng lớn như đồi cát Tottori mà tiến hành trong trung tâm thành phố thì còn mang đến nhiều tác hại hơn, thậm chí còn có thể gây ra ách tắc hoặc tai nạn giao thông. Hơn nữa, sự kiện này đã mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho tỉnh Tottori, vì thế cộng đồng những người yêu thích Pokemon Go đều cho rằng chỉ cần nhắc nhở người chơi biết ý thức bảo vệ môi trường trong lúc tham gia sự kiện chứ không nên lên án như vậy.

    [​IMG]



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất