Phim Witcher phần 2 sẽ chào sân thêm 4 đồng đạo của Geralt

Yaezakura
  1. Mặc dù Netflix vẫn chưa bật mí nhiều thông tin về The Witcher phần 2, nhưng một nguồn tin mới cho thấy việc quay phim đang diễn ra thuận lợi và đã có bốn thợ săn quái vật khác gia nhập đoàn làm phim

    [​IMG]


    Thông tin này xuất phát từ trang Redanian Intelligence (nguồn tin đáng tin cậy cho người hâm mộ bộ phim The Witcher). Thông tin chi tiết về bốn đồng đạo mới của Geralt bao gồm: các nhân vật Vesemir, Lambert, Eskel và Coën lần lượt được thủ vai bởi Kim Bodnia, Paul Bullion, Thue Ersted Rasmussen và Yasel Atour.

    Giai đoạn quay phim The Witcher phần 2 đã bắt đầu từ tháng 2, nhưng thông tin về những người bạn đồng hành cùng Geralt chỉ mới xuất hiện hôm thứ năm. Bài báo đưa tin đăng tải hình ảnh từ Instagram của Rasmussen xác nhận việc nam diễn viễn có mặt trên phim trường và đang thực hiện quay các cảnh cho phần 2. Điều đáng chú ý là Rasmussen gần đây đã chia sẻ rằng anh ấy đang làm việc với Barry Gower (nghệ sĩ hóa trang đằng sau các White Walker trong Game of Thrones). Nam diễn viên đã viết trên Instagram: "Tôi hy vọng họ khiến mình trở nên thật đẹp."

    [​IMG]


    Bài báo cũng chia sẻ video diễn viên đóng vai Lambert, Paul Bullion đang luyện tập kỹ năng đấu kiếm. Diễn viên Yasen Atour vào vai Coën - một nhân vật không xuất hiện trong tựa game. Coën không thực sự đến từ Wolf School, nhưng anh ấy chơi ở Kaer Morhen cùng với Vesemir và một số khác. Coën có mối liên hệ đặc biệt mạnh mẽ với Ciri, vì vậy người xem có thể sẽ thấy hai nhân vật này dành nhiều thời gian bên nhau trong phần 2.

    [​IMG]


    Vesemir xuất hiện cuối cùng trong bài báo. Trước đó, người hâm mộ phỏng đoán rằng Mark Hamill sẽ là người thủ vai nhân vật này, nhưng 1 tuần trước khi phần 2 bấm máy, diễn viên Kim Bodnia được xác nhận là người đảm nhiệm vị trí thợ săn quái vật thứ tư.

    [​IMG]


    Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về ngày phát hành The Witcher phần 2, nhưng nhà biên kịch Hissrich cho biết: "Chúng tôi chưa ấn định ngày ra mắt phần 2, có thể sẽ trong năm 2021. Chúng tôi không muốn đẩy nhanh khâu sản xuất khi nó không đem lại lợi ích cho bất cứ ai."​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất