Overwatch chuẩn bị soán ngôi LoL tại quán net Hàn Quốc

Hard
  1. Bất ngờ khi nhìn lên bảng xếp hạng tại Hàn Quốc, game thủ chứng kiến tân binh Overwatch chuẩn bị màn soán ngôi LoL.

    Hàn Quốc luôn nổi tiếng là thánh địa của làng thể thao điện tử với cộng đồng hâm mộ đông đảo, giải đấu quy mô và những game thủ thi đấu chuyên nghiệp nổi tiếng. Chính vì thế những tựa game có tính cạnh tranh cao luôn sinh sôi nảy nở mạnh mẽ ở đất nước này với ví dụ điển hình chính là League of Legends.

    Hiện gã khổng lồ này đang chiếm lĩnh gần như tất cả các quán net tại Hàn Quốc với tỷ lệ tới hơn 27%, quá đủ để chứng minh sự phổ biến của cái tên MOBA trong biên giới quốc gia Esport. Nhưng có lẽ ngôi vương ấy đang trở nên lung lay hơn bao giờ hết với sự hiện diện của một tân binh hoàn toàn mới, không ai khác chính là Overwatch đến từ Blizzard.

    [​IMG]


    Theo như bảng xếp hạng độ phổ biến của các tựa game tại hệ thống quán net của Hàn Quốc, Overwatch sau hai tuần phát hành đã chiếm tới hơn 26%, bám sát nút LoL đang ở vị trí thứ nhất. Chỉ mất một thời gian ngắn sau khi cập bến mà đã có thể giữ vững vị trí á quân như vậy cũng đủ để cho thấy sức hút của Overwatch lớn tới mức nào.

    [​IMG]


    Cũng nên nhớ tựa game dưới tay Blizzard tuy đã ra mắt chính thức nhưng vẫn đang ở mức dần hoàn thiện. Hiện kế hoạch phát triển tiếp theo của tựa game chính là việc bổ sung chế độ Competitive Play - một tên gọi khác của chế độ chơi Rank như vẫn thấy ở nhiều tựa game khác. Việc chào sân chế độ này sẽ dần tạo nên những bộ phận game thủ thi đấu nghiêm túc, ngắm tới mục tiêu cạnh tranh thứ hạng thay vì chơi để giải trí thông thường.

    [​IMG]


    Chính vì thế với đà tiến ở thời điểm hiện tại và khoảng cách 1% so với LoL, Overwatch hoàn toàn nắm trong tay tiềm năng để trở thành tựa game phổ biến nhất trong hệ thống quán net ở Hàn Quốc. Với sức ảnh hưởng đến một quốc gia chuyên Esport như vậy, Overwatch sẽ đặt một bước chân cực lớn trong hành trình biến mình thành một đại diện thể thao điện tử thành công.

    [​IMG]


    Bên cạnh đó chúng ta cũng không nên bỏ quên yếu tố rất quan trọng, đó chính là tên tuổi của Blizzard. Là cha đẻ của một loạt các tựa game cực kỳ phổ biến tại Hàn Quốc trước đây như WarCraft hay StarCraft, Blizzard đã sớm mở đường tại Hàn Quốc trước cả ngày Overwatch chính thức cập bến. Tựa FPS với tầm và thế như vậy hẳn sẽ gây áp lực lớn trước một loạt tựa game đã có tuổi trong làng Esport tới đây.

    [​IMG]


    Hy vọng trong tuần sau chúng ta sẽ sớm thấy những đổi mới trên bảng xếp hạng này, thậm chí còn chứng kiến cuộc tái tạo cán cân quyền lực ở Hàn Quốc. Mọi thông tin về Overwatch sẽ được GameHub cập nhật cho bạn đọc trong thời gian sớm nhất.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất