Outlast 2 - Trả lời những bí ẩn rùng rợn nhất trong siêu phẩm kinh dị 2017

Phiêu Vũ
  1. Một tựa game hay sẽ gắn với một cốt truyện sâu sắc. Outlast 2 cũng vậy. Nhưng phần lớn game thủ đã không thể thưởng thức được sự “sâu sắc” ấy, vì còn đang mải la hét và giật mình bởi những trò “dọa rồ” của tựa game.


    Và không ai có thể trách bạn vì bạn vừa chơi Outlast 2 vừa la hét như một đứa… rồ cả. Cũng không ai có quyền cười chê vì bạn đã bỏ qua gần hết những tập tài liệu cùng video - những thứ sẽ hé lộ nội dung của game – trong khi đang bỏ chạy “tóe khói” bởi đủ loại “ác mộng” đang vờn xung quanh. Tuy nhiên, điều đó có thể sẽ khiến bạn cảm thấy chẳng hiểu gì dù đã hoàn thành game.​

    Gamehub sẽ giải thích những câu hỏi lớn nhất mà người chơi thường thắc mắc về Outlast 2.

    Lưu ý: Những gì viết dưới đây có nội dung Spoil. Hãy bỏ qua nếu bạn muốn được trải nghiệm Outlast 2 một cách “nguyên nước nguyên vị”.

    1. Outlast 2 có liên quan gì tới Outlast?

    Nếu chỉ nhìn thoáng qua, thì bạn sẽ không thể nhận ra bất cứ một mối liên quan nào giữa những thứ điên rồ diễn ra ở Temple Gate với chuyến điều tra đầy cam go của chàng phóng viên Miles Upshur tại Trại thương điên Mount Massive (Mount Massive Asylum) cả. Thậm chí, cả nhà phát triển Red Barrels của Outlast 2 cũng đã nói rằng đây không phải là một hậu bản có liên quan trực tiếp đến Outlast, và những người chơi mới có thể trải nghiệm ngay phần 2 mà không cần phải băn khoăn về phần 1.

    Tuy nhiên, dù không phải là một “tập 2” thuần túy, nhưng những gì diễn ra trong Outlast 2 vẫn có một mối liên quan không nhỏ tới phần đầu tiên của loạt game.

    Manh mối đầu tiên, được tìm thấy trong tập tài liệu “Old Traveler”, với những dấu vết liên quan tới Jennifer "Jenny" Roland, Nhà nghiên cứu bệnh học xuất hiện trong Outlast.

    Tiếp theo, Roland được thuê bởi Tập đoàn Murkoff, công ty chịu trách nhiệm về việc mở lại Trại Thương Điên Mount Massive. Chi tiết này dẫn đến một suy đoán có khả năng trở thành sự thực rất cao, rằng Tập đoàn Murkoff cũng chính là thủ phạm xây dựng hoặc vận hành Tháp Radio đã phát đi thứ tín hiệu và tia sáng có khả năng điều khiển trí não – nguyên nhân của cơn ác mộng kinh hoàng trong Outlast 2.

    Như vậy, phải chăng Tập đoàn Murkoff cũng sẽ đóng vai trò kẻ thủ ác chính giống như Tập đoàn Umbrella trong loạt game Resident Evil?

    2. Chuyện gì đã xảy ra với Blake?

    Blake Langermann – Nhân vật chính mà người chơi sắm vai của Outlast 2, là phụ tá và thợ quay phim của vợ mình, Lynn, một phóng viên điều tra. Chiếc trực thăng mà cả hai đang ngồi bị một tia sáng chiếu trúng và rơi xuống cạnh ngôi làng Temple Gate. Cơn ác mộng của Blake bắt đầu.

    Blake tỉnh dậy sau vụ rớt máy bay, và thất lạc với vợ mình. Anh bắt đầu tìm kiếm Lynn, và phát hiện ra cô đang bị bắt đi bởi một Hội tôn giáo của ngôi làng. Trong quá trình phiêu lưu để tìm kiếm vợ mình, anh phát hiện ra toàn bộ ngôi làng đều bị tẩy não bởi chính thứ ánh sáng/tín hiệu kỳ quái phát ra từ tháp Radio. Bản thân Blake cũng bắt đầu gặp những ảo giác.

    Trong đầu Blake bắt đầu xuất hiện hình ảnh của cô bạn thưở thơ ấu, người đã bị hành hạ bởi Cha Loutermilch, thầy giáo tại trường dòng mà cả 2 theo học, và đã tự sát sau đó. Blake cảm thấy tội lỗi vì cho rằng mình có thể cứu cô nhưng đã không làm thế. Nó trở thành một cơn ác mộng ám ảnh anh, và khi ảnh hưởng của tia sáng trở nên sâu sắc hơn, Blake bắt đầu nhìn thấy một con quỷ.

    [​IMG]


    Con quỷ này chính là hiện thân của Cha Loutermilch (có cùng vết bớt trên mặt) – Cơn ác mộng của Blake thưở thiếu thời. Tuy là ảo ảnh, nhưng con quỷ càng ngày càng trở nên thật hơn, và Blake dần dần có dấu hiệu điên loạn.
    Cuối cùng, sau nhiêu trắc trở, Blake tìm thấy vợ mình, người vừa mang thai chỉ vài tiếng (sau khi rơi máy bay – Theo lời của Knoth, thủ lĩnh Hội tôn giáo), nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu trở dạ. Anh giúp vợ sinh nở, nhưng cô ra đi trong quá trình ấy. Cuối game, Blake bế con bước vào ánh sáng chói lòa, nơi anh một lần nữa gặp được ảo ảnh của người bạn thưở bé.

    3. Liệu đứa con của Blake có thật hay chỉ là ảo giác?

    Cuối game, trước khi chết, Lynn đã nói với Blake rằng “ở đó không có gì cả”, khi nhìn về Blake và đứa bé anh bế trên tay. Theo suy đoán chủ quan của người viết, đứa trẻ kỳ thực cũng là một loại ảo giác mà tia sóng tẩy não gây ra.

    Từ những tài liệu trong Outlast, thứ sóng tẩy não này gây nên những ảnh hưởng khác nhau ở cả nam và nữ. Nếu đàn ông thường bị ảo giác về những chấn động tâm lý, những khổ đau mà mình gặp phải, thì nữ giới thường có ảo giác về việc có mang. Ảo giác về con quỷ của Blake càng ngày càng thật, nên phải chăng ảo giác của Lynn về đứa con cũng vậy? Và điều đó khiến cô có dấu hiệu sinh nở (ảo giác ảnh hưởng thực tế). Tuy nhiên, trước khi chết, cô lấy lại tỉnh táo, và nhận ra mọi chuyện.

    Có những người khác cũng đề cập đến đứa con của Blake và Lynn, nhưng nên nhớ toàn bộ họ đều bị ảnh hưởng bởi sóng tẩy não, nên không thể coi lời của họ là những bằng chứng chắc chắn về sự tồn tại của đứa trẻ được.

    4. Tạm kết

    Những gì được viết trên đây chỉ mới giải thích một vài câu hỏi lớn nhất về Outlast 2. Tuy nhiên, với nhiều game thủ, nó sẽ vẫn còn là một câu chuyện khó hiểu và rắc rối. Trong bài viết sau, Gamehub sẽ đề cập kỹ hơn đến 2 tuyến truyện chính bị đan xen lẫn nhau dẫn đến sự “xoắn não” của tựa game kinh dị đình đám này.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất