Nổi tiếng toàn thế giới, phim Marvel vẫn bị đạo diễn giành giải Oscar chê "không phải điện ảnh"

Nguyễn Thu Trang
  1. Đạo diễn Martin Scorsese chia sẻ rằng không thể xem được phim của MCU dù đã cố thử.

    Các bộ phim điện ảnh của MCU luôn có sức hút rất lớn đối với khán giả trên toàn thế giới, minh chứng rõ ràng nhất là doanh thu cực khủng mà các bộ phim siêu anh hùng này mang lại cho Disney. Thế nhưng không phải ai cũng thích và đánh giá cao những bộ phim này. Theo trang Screenrant, mới đây khi tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí Empire, đạo diễn nổi tiếng Martin Scorsese đã không ngại ngần phê bình MCU, ông cho rằng những bộ phim điện ảnh mà MCU sản xuất không được coi là “điện ảnh.​

    [​IMG]


    James Gunn – đạo diễn của series Guardians of the Galaxy và The Suicide Squad 2 (Biệt đội cảm tử 2) đã phản hồi lại ý kiến của mình trước tuyên bố của Martin Scorsese:​

    [​IMG]


    Đạo diễn James Gunn cũng bổ sung dưới tweets này rằng mình sẽ vẫn yêu quý Martin Scorsese, cảm kích những đóng góp của ông cho nền công nghiệp điện ảnh, đồng thời Gunn cũng chia sẻ rằng hiện giờ mình cảm thấy háo hức rất muốn được xem The Irishman của Martin Scorsese.​

    [​IMG]

    Martin Scorsese (năm nay 77 tuổi) là một đạo diễn, nhà sản xuất phim, biên kịch và diễn viên của điện ảnh Mỹ. Ông đã từng nhận được vô số giải thưởng, nhiều lần được đề cử giải Oscar cho danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất và giành được giải thưởng cao quý này với bộ phim Điệp vụ Boston. Năm 2005, Martin Scorsese được chính phủ Pháp trao tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh vì những đóng góp của ông cho điện ảnh.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất