Nintendo định chiếm cứ phân khúc giá rẻ, muốn tiếp tục hạ giá Switch Lite

Nguyễn Thu Trang
  1. Theo tờ The Wall Street Journal, Nintendo đã tranh luận với các nhà cung cấp trong nhiều tháng nhằm hạ thấp giá thành của Switch Lite.

    Không hỗ trợ TV mode, không có Joy-con, máy console mới của nhà NintendoSwitch Lite đã chính thức có mặt trên thị trường với mức giá 200 USD (khoảng 4,6 triệu đồng). Một chiếc console với mức giá “mềm” thế này khiến cho khá nhiều người chơi rục rịch, tuy nhiên theo như tiết lộ của phóng viên Takashi Mochizuki của tờ The Wall Street Journal, Nintendo vẫn còn muốn đưa mức giá của chiếc máy console này xuống sâu hơn nữa.​

    [​IMG]

    Theo tờ The Wall Street Journal, Nintendo rất muốn chiếm cứ phân khúc thị trường giá rẻ dưới 200 USD, nhà cung cấp của Nintendo từng bày tỏ, trướ khi công bố về sự tồn tại của chiếc máy console này, Nintendo đã từng rất tích cực hạ thấp giá thánh sản xuất sản phẩm. Một nhân viên thuộc nhà cung cấp của Nintendo cho hay, họ thậm chí đã từng “chiến tranh” trong hàng tháng trời với Nintendo chỉ vì một linh kiện nào đó.

    3DS và 2DS đã rất thành công khi khai thác đối tượng là người tiêu dùng trẻ có mức thu nhập trung bình, vì thế không khó để nhìn ra tại sao Nintendo lại mong muốn hạ thấp gia thành của Switch Lite đến thế. Nintendo đang định thông qua máy console này cùng một số sản phẩm mới khác như Pokemon Sword and Shield để tiếp nối vị thế dẫn đầu tiêu thụ của series Switch trong dịp Halloween năm nay.​

    [​IMG]


    Đồng thời bài viết của tờ The Wall Street Journal cũng chia sẻ thêm, Nintendo sử dụng pin Li-ion Murata Manufacturing kiểu mới, đồng thời thông qua đó dđể cạnh tranh với nhà cung cấp TDK nhằm tiếp tục hạ thấp giá thành của sản phẩm. Nếu đây đúng là sự thật, trong tương lai các game thủ sẽ được sở hữu một chiếc máy console với mức giá “mềm” hơn, xóa bỏ nỗi lo “viêm màng túi”.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất