Nhà sản xuất Monster Hunter lên tiếng xin lỗi sau nghi án kỳ thị người Châu Á

Nguyễn Thu Trang
  1. Chính câu thoại này đã khiến bộ phim “bay màu” khỏi tất cả các rạp chiếu phim tại Trung Quốc chỉ sau một ngày công chiếu.

    Trang Deadline mới đây đưa tin, Constantin Film, công ty sản xuất Monster Hunter phiên bản live-action, đã chính thức lên tiếng xin lỗi vì lời thoại phân biệt chủng tộc xuất hiện trong bộ phim. Nhà sản xuất khẳng định họ tuyệt đối không hề có ý định xúc phạm khán giả Trung Quốc, đồng thời hứa sẽ xóa lời thoại này.​

    [​IMG]

    Được biết ở một phân cảnh trong Monster Hunter, nhân vật do MC người Hàn Quốc Jin Ah Yeung thủ vai nói đùa với đồng đội rằng: “Nhìn đầu gối tôi này! Đây là loại đầu gối gì nhỉ? Là Trung Quốc đấy.” (Chi-knees: chơi chữ với từ Chinese – người Trung Quốc). Khán giả Trung Quốc cho rằng câu thoại này đề cập đến “đầu gối bẩn thỉu” – một cụm từ miệt thị ám chỉ người Trung Quốc, Nhật Bản hay người Mỹ gốc Á.​

    [​IMG]

    Sự việc ngay lập tức khiến cộng đồng mạng Trung Quốc nổi giận, bộ phim ngay lập tức đã bị cấm chiếu tại tất cả các rạp trên nước này khi chỉ mới công chiếu được một ngày. Có vẻ như sự khác biệt về văn hóa chính là nguyên nhân dễ gây hiểu lầm và biến câu thoại mà nhà sản xuất cho là “bình thường” này trở nên nhạy cảm.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất