Nhà khoa học tuyên bố có thể cai nghiện Battle Royale bằng cách... chơi Breath of the Wild

Nguyễn Thu Trang
  1. Nhà tâm lý học người Pháp Michael Stora, cố vấn của Microsoft, Ubisoft, EA... cho rằng chơi Breath of the Wild sẽ từ từ giúp người chơi từ bỏ những tựa game Battle Royale như Fortnite.

    Battle Royale là một thể loại game có sức hấp dẫn cực lớn đối với người chơi, nhất là trên nền tảng mobile. Fortnite được biết đến là một trong số những tựa game Battle Royale thành công nhất bên cạnh PUBG với số lượng người chơi khổng lồ. Sức hấp dẫn của Fortnite không chỉ dừng lại ở người lớn mà còn lan tỏa đến cả trẻ em, nhiều vị phụ huynh ngoài kia đã phải đau đầu vì con cái mình giành quá nhiều thời gian và cả tiền bạc cho tựa game bắn súng nổi tiếng của Epic Games.​

    [​IMG]

    Mới đây trang nintendosoup đưa tin, nhà tâm lý học người Pháp Michael Stora đã kiến nghị một phương pháp rất kỳ lạ để giúp “cai nghiện” Fortnite. Stora là một người thành công trong lĩnh vực đặc biệt này, ông đã làm việc với rất nhiều trẻ em và thanh thiếu niên bị rối loạn hành vi trong hơi hai mươi năm qua. Đồng thời, ông cũng là cố vấn của các công ty lớn như Sega, EA, Microsoft, Activision và Ubisoft.

    Theo Stora, cách hiệu quả để người chơi từ bỏ Fortnite chính là chơi The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ông cho rằng cuộc phiêu lưu trong tựa game thế giới mở của Nintendo là cách hoàn hảo để loại bỏ tư duy cạnh tranh mạnh mẽ của Fortnite. Thế giới rộng lớn mang đến cho những bệnh nhân của ông cơ hội yên tĩnh suy nghĩ, đồng thời tựa game cũng cho họ một mục tiêu rõ ràng – đối đầu với thế lực tà ác chứ không phải cạnh tranh cùng những người chơi có thật khác. Stora cho rằng Breath of the Wild là một trải nghiệm trị liệu và nhẹ nhàng hơn nhiều so với game Battle Royale.​

    [​IMG]


    Năm 2018, tờ Daily Mirror của Anh gây xôn xao khi đăng tải tiêu đề “Fortnite khiến tôi trở thành người nghiện ma túy” ngay trên trang nhất. Tháng tư năm ngoái, hoàng tử Henry cũng đã nhắm vào Fortnite và kêu gọi cấm tựa game, cho rằng “nó được tạo ra để gây nghiện, để giữ bạn trước màn hình máy tính càng lâu càng tốt. Nó thật vô trách nhiệm”. Cũng trong năm 2018, có thông tin cho rằng tựa game của Epic là nguyên nhân gây ra 5% tổng số vụ ly hôn trong phạm vi nước Anh.​

    [​IMG]

    Mặc dù không biết tính chính xác của những thông tin này đến đâu nhưng chắc hẳn sẽ có bậc phụ huynh rất vui lòng nếu con mình có thể “cai nghiện” Fortnite. Tuy nhiên cũng có người chơi nghi ngờ với phương pháp điều trị của nhà tâm lý học này: Stora chỉ nói có thể chơi Breath of the Wild để cai nghiện Fortnite chứ làm thế nào để cai nghiện Breath of the Wild thì Stora không nói.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất