Người dân nơi này quyên 1 tỷ để kiện chính phủ vì chỉ cho trẻ em chơi game 1h mỗi ngày

Nguyễn Thu Trang
  1. Hiện đã có gần 1500 người đứng ra quyên góp với tổng số tiền lên đến 5 triệu Yên Nhật.

    Hiện nay phòng chống nghiện game cho trẻ vị thành niên là một trong những vấn đề được nhiều quốc gia quan tâm, trong đó có Nhật Bản. Ngày 3-7 vừa qua, hội đồng đảo Shikoku (Nhật Bản) đã thông qua nhiều chính sách chống nghiện Internet, nghiện game. Tuy nhiên những chính sách mới này lại vấp phải sự phản đối kịch liệt đến từ các học sinh nơi đây.​

    [​IMG]

    Theo chính sách vừa được thông qua trên, thanh thiếu niên chưa đủ 18 tuổi sẽ chỉ được chơi game 60 phút/ngày, vào ngày nghỉ như chủ nhật cũng chỉ được chơi tối đa là 90 phút/ngày. Như đã đưa tin trước đây, một học sinh cấp 3 đang sinh sống tại nơi đây đã ra sức phản đối chính sách này, cho rằng nó xâm phạm quyền con người cơ bản của thanh thiếu niên, là một điều lệ vi phạm hiến pháp. Vì thế cậu quyết định đâm đơn kiện lên nhà nước và đòi bồi thường, truy cứu trách nhiệm của nghị viên.

    Để chi trả cho chi phí kiện tụng, mới đây cậu đã xin quyên góp trên một trang web. Ngạc nhiên là có rất nhiều người đồng ý với ý kiện của cậu học sinh này và quyên tiền ủng hộ cậu. Tính đến nay đã có 1492 người đứng ra quyên góp với tổng số tiền lên đến 5 triệu Yên Nhật (khoảng hơn 1 tỷ đồng), đạt 109% mục tiêu đề ra.​

    [​IMG]

    Khi trả lời phỏng vấn, nam sinh này cho biết hội đồng tỉnh đang biến một vấn đề vốn nên được giải quyết trong nội bộ gia đình thành một quy định, đó là hành vi xâm phạm quyền con người cơ bản giữa cha mẹ và con cái. Cậu dự định đến trung tuần tháng 9 sẽ chính thức đâm đơn kiện, đồng thời hoàn thành các báo cáo tố tụng và họp báo với phóng viên vào cuối tháng 9 tới.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất