Nghiện game quá đà sẽ trông như thế nào sau 40 năm nữa - Nhìn hình shock thật sự!

Dương Thị Lan
  1. Đầu hói, mắt đỏ ngầu, bụng ngấn mỡ, tay chân dị tật, … chính là hình ảnh của những người nghiện game quá mức sau 40 năm nữa.


    Khi thế giới đang phải vật lộn để đối phó với dịch bệnh, nhiều người dành phần lớn thời gian cách ly tại nhà cho các trò chơi điện tử. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng khuyến nghị mọi người nên ở nhà chơi game vì đây là hình thức giải trí phổ biến nhất lúc này, giúp mọi người dễ dàng kết nối với nhau trong thời điểm chúng ta cần hạn chế tiếp xúc với nhau để tránh lây lan virus. Tuy nhiên, tất cả đều có giới hạn và nghiện game quá mức thực sự vẫn là một vấn đề đáng báo động.

    [​IMG]


    Sau khi tiến hành thu thập dữ liệu từ các tổ chức uy tín như NHS, National Geograph, WHO và UKIE, nhóm nghiên cứu đến từ OnlineCasino.ca đã phác thảo hình ảnh một “game thủ nghiện game cuồng dại” sẽ trông như thế nào sau 40 năm nữa nếu họ vẫn cứ duy trì lối sống tiêu cực như vậy. Tương tự như nghiên cứu “Emma, nhân viên văn phòng tương lai” được OnlineCasino.ca thực hiện vào năm ngoái, những bức hình mang tên “Michael, game thủ tương lai của năm 2040” thực sự có thể khiến bạn sốc khi nhìn thấy.

    Đó là hình ảnh của một người gầy gò dặt dẹo với quả đầu hói do thiếu vitamin D, lưng thì gù bởi ngồi sai tư thế trong một thời gian dài. Bàn tay có thể mắc các tật như “PlayStation Thumb” hay “Nintendo Arthritis” - bệnh viêm khớp gây ra do căng cơ vì sử dụng tay cầm chơi game quá nhiều. Mắt cá chân sưng phù do thiếu vận động và bàn chân có thể bị giãn tĩnh mạch bởi tuần hoàn máu kém khi duy trì tư thế ngồi trong thời gian dài.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Để tránh trở thành người như “Michael”, nhóm nghiên cứu khuyên bạn nên có một thời gian biểu thích hợp, chơi game vừa đủ và năng tập thể dục, tránh mỏi mắt bằng cách chơi trong phòng có đầy đủ ánh sáng, có chế độ ăn uống lành mạnh, ngồi đúng tư thế và uống đủ nước.

    Tất nhiên, đây chỉ là hình ảnh dự đoán và chỉ có những người nghiện game quá mức mới có thể mắc những triệu chứng này. Vì vậy, chúng ta nên cân bằng thời gian chơi game và cố gắng duy trì lối sống lành mạnh, thường xuyên tập thể dục và có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý.

    Nghiện game có lẽ sẽ còn là một chủ đề nóng được thảo luận rất nhiều trong thời gian tới, đặc biệt khi ngành công nghiệp game đang ngày càng phát triển. Có rất nhiều tranh cãi xung quanh lợi ích và tác hại của việc chơi game. Cái gì thì cũng nên vừa đủ còn sa đà vào game quá mức dẫn đến tổn hại sức khỏe, xa rời thực tế quả thật là điều không nên.

    Nguồn: OnlineCasino.ca


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất