Nghỉ dịch tưởng được cày game thoải mái, học sinh nơi này thẫn thờ vì còn bị quản chặt hơn

Nguyễn Thu Trang
  1. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, tất cả trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi tại đây chỉ được chơi game tối đa 60 phút/ngày.

    Do ảnh hưởng của COVID-19 nên chính quyền Nhật Bản đã bắt đầu đóng cửa các trường học từ ngày 28/2, hiện tại chỉ trường học tại một số thành phố không bị lây nhiễm như Toyama, Shizuoka, Hamamatsu, Nasha và Okinawa là quyết định mở cửa trở lại. Hiện tại vẫn còn rất nhiều học sinh sinh viên đang nghỉ ở nhà vì dịch bệnh. Thời gian nghỉ dịch thế này ắt hẳn là thiên đường với các game thủ vì họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho các tựa game yêu thích của mình, nhưng có vẻ như điều đó sẽ không xảy ra tại nơi này.​

    [​IMG]

    Mới đây chính quyền tỉnh Kagawa (Nhật Bản) đã đề xuất điều lệ chống nghiện game đàu tiên và nó đã được thông qua ngày hôm nay, theo kế hoạch điều lệ này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 tới. Mục đích của điều lệ này là để phòng tránh trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi sa đà vào game, chính vì vậy nên chính quyền, người giám hộ, công ty quản lý Internet và cả công ty game đều phải có trách nhiệm của riêng mình..

    Bây giờ trẻ vị thành niên mỗi ngày không được chơi game quá 60 phút, nếu là ngày nghỉ thì không được chơi quá 90 phút. Ngoài ra học sinh cấp 2 sẽ chỉ được chơi game đến trước 9 giờ tối, học sinh cấp 3 là trước 10 giờ tối, điều này đảm bảo sinh hoạt điều độ cho trẻ vị thành niên, tránh xảy ra trường hợp thức đêm cày game.​

    [​IMG]

    Không chỉ Nhật Bản, các quy định chống nghiện game ở trẻ vị thành niên từ lâu đã được áp dụng tại Trung Quốc. Trước đây Vương Nguyên (thành viên nhóm nhạc TFBoys) cũng từng chia sẻ rằng khi đang chơi đến phần gay cấn mình đã bị văng ra khỏi game và không thể vào được nữa. Nguyên nhân của vụ việc là do đã đến “giờ giới nghiêm” 10h tối và lúc đó nam ca sĩ vẫn chưa đủ 18 tuổi nên bắt buộc phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất