Mặc thất bại thảm hại, Valve vẫn quyết định khởi động lại Artifact

Nguyễn Thu Trang
  1. Artifact sẽ nhận được thay đổi lớn đến mức đội ngũ phát triển gọi nó là Artifact 2.

    Mặc dù được kỳ vọng rất cao nhưng Artifact của Valve đích thực là một thảm họa, nỗ lực của hãng khi tham gia vào thể loại card game đã hoàn toàn thất bại. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa nhà phát triển này từ bỏ đứa con cưng của mình, trong mọt cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Edge, người đồng sáng lập kiêm CEO của Valve – Geba Newell xác nhận đội ngũ phát triển đang chuẩn bị khởi động lại tựa game nhận được nhiều phê bình này.​

    [​IMG]

    Gabe bày tỏ:

    Trong sự mong đợi của các game thủ Dota 2, Artifact đã chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2018, tuy nhiên tựa game nhanh chóng ‘nguội lạnh’ và mất đi thị trường của mình. Vào tháng 3 năm 2019, Valve đành phải chấp nhận sự thật và dừng hết mọi hoạt động cập nhật cho tựa game, bước lùi lại và xem xét đến những thay đổi quy mô lớn. Có vẻ như sau một thời gian dài cân nhắc, một Artifact hoàn toàn mới của hãng đã sẵn sàng ra mắt game thủ.​

    [​IMG]

    Tạp chí Edge cho biết, Artifact sẽ có những thay đổi rất lớn, đến nỗi đội ngũ phát triển còn gọi nó là Artifact 2. Hiện tại vẫn chưa biết đây là một hậu bản hoàn toàn mới hay chỉ là cập nhật cho tựa game gốc. Khi nói đến tiến trình của đội ngũ phát triển, Gabe đã nói rằng tựa game ‘đã sẵn sàng để phát hành’, tuy nhiên chúng ta vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa để có những thông tin chi tiết.

    Bạn đọc cũng có thể tham gia cộng đồng Artifact Việt Nam để tiếp nhận những thông tin mới nhất về game tại đây:



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất