LMHT: 90% game thủ Việt đều từng mắc phải những sai lầm này (P.2)

Phương Ly
  1. Trong một ván đấu, bên nào mắc ít sai lầm hơn thì sẽ có cơ hội chiến thắng nhiều hơn.

    6. Bị ảnh hưởng bởi sự quấy rối của đối thủ

    [​IMG]

    Nhiều người chơi thường bị ảnh hưởng bới đối thủ chat all gáy này gáy nọ hay là những cú nháy thông thạo từ kẻ địch làm cho bạn không thể giữ được cái đầu lạnh rồi mắc phải những sai lầm rất cơ bản. Cách giải quyết tốt nhất là tắt chat all và tắt toàn bộ biểu cảm của team địch.

    7. Thắng giao tranh nhưng không làm gì cả

    [​IMG]

    Việc này thường xuyên xuất hiện ở những bậc rank thấp, điển hình là việc quét sạch cả team địch, mở ra cơ hội cho việc lấy trụ, ăn Rồng, ăn Sứ Giả, cướp bùa,… nhưng mà đồng đội của bạn lại chọn biến về để hồi máu. Nếu không cụ thể hóa được lợi thế bằng cách giành được tài nguyên trên bản đồ thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị team địch lật kèo trong nháy mắt.

    8. Mua không đúng đồ và không đúng lúc

    [​IMG]

    Việc có nhiều tiền hơn đối thủ cũng không hữu ích cho lắm nếu bạn không dùng chúng một cách hiệu quả. Đầu tiên là việc lên không đúng đồ. Mỗi tướng sẽ đều có những lối lên đồ khác nhau trong những tình huống khác nhau, nếu lên y nguyên 1 kiểu cho tất cả các trận đấu thì việc bị đối thủ vùi dập là điều khó tránh khỏi.

    Thứ 2 là việc lên đồ không đúng lúc. Bạn cần lên đồ khắc chế sớm để kẻ địch không thể mạnh thay vì để kẻ địch manh rồi mới lên đồ khắc chế, hiệu quả trang bị sẽ chẳng còn bao nhiêu.

    9. Tiết kiệm Tốc Biến và chiêu cuối

    [​IMG]

    Bạn có thể tự tin né được những pha dùng chiêu của kẻ địch nhưng bạn không thể biết được đối phương có thể có được những pha hack não thần thánh. Do đó, đừng quá keo kiệt, hãy cứ dùng nếu bạn linh cảm cần phải dùng, nhất là trong những tình huống ở cuối trận. Nhiều lúc dùng Tốc Biến sớm vừa là cách giúp bạn thoát chết, đồng thời giữ được lượng máu không xuống quá thấp mà vẫn có thể tiếp tục bám lane.

    Cũng có rất nhiều người chơi sai lầm khi cứ để dành chiêu cuối, nhất là những tướng có chiêu cuối sát thương diện rộng, họ thường nghĩ là những chiêu cuối này phải dùng trúng nhiều tướng địch nên cứ để đó và chờ cơ hội.

    10. Phòng thủ trụ là tấn công đối phương

    [​IMG]

    Đây là một trong những suy nghĩ rất tù của nhiều người chơi cấp độ trung bình trở xuống. Khi bị đối phương dẫn trước quá nhiều, không thể giao tranh có lợi với đối phương và bị dồn ép sâu dần về trụ, điều đúng đắn phải làm trước những đợt đẩy của đối phương là quét lính thật nhanh trước khi chúng tạo thành dàn chắn để đối phương có thể tấn công trụ.

    Rất nhiều người chơi thường nhắm đến tướng địch, họ nghĩ rằng khi tổng lực phản công thì team địch sẽ đánh ngay lại rồi trụ mình sẽ tấn công địch và hy vọng một màn lật kèo thần thánh nào đấy.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất