Không còn là hăm dọa, hacker đã tung mã nguồn nặng 560GB của Watch Dogs: Legion lên mạng

Nguyễn Thu Trang
  1. Hồi tháng 10, nhóm hacker này đã từng hăm dọa rằng nếu Ubisoft không liên hệ với chúng, chúng sẽ công khai mã nguồn của tựa game.

    Như đã đưa tin trước đây, vào hồi tháng 10 khi mà Watch Dogs: Legion còn chưa phát hành, một nhóm hacker có tên “Egregor” đã đe dọa tung ra toàn bộ mã nguồn của tựa game nếu như Ubisoft không liên hệ với chúng. Trang DSO Gaming mới đây đưa tin, có vẻ như bộ mã nguồn nặng 560 GB của tựa game AAA này đã xuất hiện trên mạng và cho phép tải về.​

    [​IMG]

    Ubisoft không phải là nạn nhân duy nhất của Egregor, nhóm hacker này cũng đã tiết lộ thông tin về các dự án mới nhất của Crytek. Crytek đã có kế hoạch phát triển Crysis Next, Crysis VR và một tựa game Ryse mới. Ngoài ra hãng cũng đang có kế hoạch remake lại Crysis 2Crysis 3. Tất cả những thông tin này đều đã bị rò rỉ sau cuộc tấn công của Egregor.

    Vậy mã nguồn bị rò rỉ sẽ mang tới tác hại như thế nào đối với Watch Dogs: Legion. Đầu tiên sẽ là mod, bằng cách truy cập mã nguồn, các modder có thể kích hoạt mod cho tựa game. Không những vậy, thậm chí các modder còn có thể can thiệp, ưu hóa tựa game nhiều hơn nữa.​

    [​IMG]

    Hơn nữa nó còn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm crack. Cho đến nay Watch Dogs: Legion vẫn chưa bị crack, điều này khiến nhiều người nghi ngờ không biết tựa game có sử dụng Denuvo hay không. Với việc để lộ mã nguồn, các nhóm bẻ khóa có thể loại bỏ hoàn toàn các biện pháp bảo vệ chống vi phạm bản quyền. Watch Dogs: Legion có yêu cầu CPU rất cao với phiên bản PC, chính vì vậy, hẳn nhiều người đang tò mò xem phiên bản game khi đã loại bỏ Denuvo liệu có hoạt động nhanh hơn bản gốc hay không.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất