Không chỉ gỡ game, "cha đẻ" của iPhone cấm người chơi đăng nhập game Epic bằng tài khoản Apple

Nguyễn Thu Trang
  1. Nếu không muốn mất tài khoản Epic, người chơi buộc phải thay đổi lại thông tin đăng nhập của mình.

    Không những không có dấu hiệu hoàn hoãn mà mâu thuẫn giữa AppleEpic Games còn có dấu hiệu leo thang trong thời gian gần đây. Theo như thông tin được đăng tải trên tài khoản Twitter của Epic Games Store, Apple vừa mới cấm tất cả người dùng của mình đăng nhập vào tài khoản Epic Games thông qua tài khoản Apple.​

    [​IMG]

    Theo The Verge, nếu đang sử dụng tính năng “Sign in with Apple” (hay đăng nhập bằng tài khoản Apple) cho tài khoản Epic của mình thì xin chia buồn là nó sẽ ngừng hoạt động từ ngày 11 tháng 9 tới. Như đã biết, để tiện đăng nhập vào game, chúng ta hay dùng những tài khoản đã được cài đặt sẵn như tài khoản Google, tài khoản Facebook và đương nhiên, cả tài khoản Apple. Thế nhưng cái sự “tiện” ấy giờ lại trở nên bất tiện cho các game thủ Epic sử dụng hệ điều hành iOS. Người chơi phải cập nhật lại thông tin đăng nhập mới bao gồm địa chỉ email và mật khẩu nếu không muốn bị mất quyền truy cập tài khoản Epic của mình.

    Về phía mình, Epic đã tổng hợp một hướng dẫn cập nhật tài khoản để người chơi tiện làm theo. Epic cũng nói rằng người chơi có thể khôi phục tài khoản của mình theo cách thủ công sau khi tính năng “Sign in with Apple” biến mất, nhưng người chơi phải liên hệ trực tiếp với studio. Đây chắc chắn là một đòn nặng của Apple dành cho Epic, khiến các tựa game của hãng này, ví dụ như Fortnite, tiếp tục mất thêm người chơi.​

    [​IMG]

    Apple đã xóa Fortnite khỏi App Store vào ngày 13 tháng 8 sau khi Epic vi phạm các điều khoản của Apple. Ngay sau đó Epic đã kiện Apple ra tòa, tuy rằng đã giành chiến thắng khi không để Apple cấm tiệt Unreal Engine của mình nhưng “cha đẻ” của Fortnite vẫn không thể bắt Apple đưa Fortnite trở lại App Store. ​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất