Hướng dẫn chơi Heroes of Order and Chaos (HOC) toàn tập - Post bài lịch sự

emkhongchoi
  1. Copy cmn link từ tinhte sang đặt gạch

    Chào các bạn, tình hình là trong diễn đàn đã có một số topic rủ nhau cùng chơi HOC, ...
    Nhưng chủ các topic đó đều đã không chơi game hoặc không cập nhật những thông tin mới nhất cho anh em, hoặc không đưa hình ảnh, hướng dẫn cụ thể nên nhiều người mới chơi không biết cứ hỏi suốt.

    Mình lập topic này để hướng dẫn các bạn mới chơi hiểu rõ hơn về game, đây cũng là nơi chúng ta cùng giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm để chơi game ngày càng thoải mái vui tươi. Vì là "hướng dẫn" nên mình sẽ viết rất chi tiết, bạn nào pro rồi thì đọc đừng chê nhé, nếu có sai gì vui lòng PM cho mình để mình sửa lại, nếu có góp ý gì để topic tốt hơn thì mình wellcome :)
    (topic này sẽ luôn được cập nhật)
    Các bạn tránh spam để không làm loãng topic nhé. :)

    Đầu tiên, HOC là một game mới ra nhưng cực HOT của Gameloft (hiện nay đã có vài chục ngàn người chơi), và đặc biệt hơn nữa là nó free trên google play, các bạn có thể dùng điện thoại của mình vào google plays để download game ( khoảng 1,05 G8-), hoặc các bạn có thể dùng trình duyệt trên máy tính, đăng nhập vào tài khoản google play rồi tải game về điện thoại.
    Nếu các bạn không tìm thấy game này thì nghĩa là game này không hỗ trợ điện thoại của bạn, có thể tìm link download các bản khác trên google, nhưng nghe nói có một số bạn click vào link thì tài khoản của các bạn sẽ bị trừ tiền, phải hết sức cẩn thận.

    HOC là một loại game chiến thuật, mình nghe nói giống DOTA trên pc, mình chưa chơi DOTA nên cũng không biết, nhưng có vẻ nó khá giống warcraff hay starcraff gì đó (lâu rồi mình không chơi nên cũng chả nhớ chính xác tên nào)

    A. THÔNG TIN CƠ BẢN

    1. GIAO DIỆN MÀN HÌNH CHÍNH
    [​IMG]

    1 và 2 - chỗ để bạn tạo tài khoản/đăng nhập và chỗ hiển thị level của bạn và số exp của level đó
    3 và 4 - hiển thị số rune và emblems (đây là 2 loại tiền tệ của game, rune chỉ có bằng cách nạp tiền).
    5 và 6 - danh sách Friends và tin nhắn.

    Dãy menu bên trái (các bạn dùng tay vuốt lên, ở dưới còn nhiều mục nữa, mình sẽ nói rõ chức năng của từng mục ở bên dưới, mỗi mục có nhiều tab)
    1.1. Play
    Game có 3 bản đồ để chơi, tap vào bất kỳ bản đồ nào cũng sẽ hiện ra 4 chế độ chơi:
    + PvP: Người chơi sẽ lập 2 đội chiến đấu với nhau, loại này khi thắng sẽ được nhiều exp và emblems nhất, (nhưng khả năng thua cũng rất cao). Xếp hạng (rank) cũng chỉ dựa trên điểm loại này thôi. Loại này phù hợp với bạn nào đã chơi quen game, lv kha khá.
    + Co-op: Người chơi sẽ lập đội cùng nhau chiến đấu với máy (CPU), loại này được ít exp và emb hơn, và rất ít khi thua, trừ khi quá gà. Loại này thích hợp để luyện lv, bạn có thể mua thuốc x2 exp và x2 emb trong shop thì cày loại này là tốt nhất (nên chơi 3vs3 sẽ nhanh hơn 5vs5)
    + Solo: Một mình bạn sẽ lập đội với CPU và chiến đấu với đội CPU khác. Loại này được exp và emb ít nhất. Loại này phù hợp cho bạn nào vào chơi luyện tập hero mới hoặc mới chơi cho quen cách điều khiển.
    + Custom: Chế độ tùy chọn các thông số ban đầu của trận đấu và không yêu cầu về số lượng Hero tham gia.
    - Bên dưới 3 bản đồ là 2 tutorial hướng dẫn bạn cách chơi. Nếu là lần đầu đăng nhập vào game thì HOC sẽ bắt buộc bạn phải thực hiện tutorial rồi mới cho chơi.

    1.2. Shop
    Để chơi game thì bạn phải có Hero. Mỗi tuần game sẽ có 6 hero miễn phí để chúng ta chơi, ngoài ra bạn có thể mua hero trong shop/heroes

    [​IMG]
    Game này có hơn 30 hero, mỗi hero đều có các chỉ số và chiêu thức khác nhau, phân ra thành 4 class (lớp):
    + Guardian: Có 9 hero, nhóm này có HP cao nhất, có các skill (chiêu thức) thiên về phòng thủ
    + Mage: Có 11 hero, nhóm này sử dụng các chiêu thức tấn công phép thuật (magic)
    + Fighter: Có 11 hero, nhóm này là nhóm chuyên tấn công, các chiêu thức cũng chuyên về tấn công vật lý (physical)
    + Support: Có 8 hero, nhóm này là nhóm hỗ trợ đồng đội, hero nhóm này có các chiêu buff cho đồng đội rất tốt, có 1 hero còn có cả chiêu "hồi sinh" người chết =D, có một số support đánh y như mage.

    1.3 Tablet
    + Slot
    [​IMG]
    - Đầu tiên, bạn cần mua slot để chứa tablet sau này, một số người sẽ bị giới hạn lv mới được mua slot. 1 người có tối đa 3 slot có tác dụng. Bấm vào dấu cộng bên cạnh slot để chọn tablet cho slot đó ( tablet bạn mua ở tab Tablet ở mục Shop)
    [​IMG]
    Hình trên mình đã chọn 3 tablet, nhưng 3 tablet này chưa đính đá và cũng chưa kích hoạt nên chưa có tác dụng
    Bấm vào 1 để thay đổi tablet khác, bấm vào 2 để điều chỉnh tablet và bấm vào 3 để ép và đổi đá
    + Đá (Incription)
    Đá có 3 loại, loại đồng và bạc thì mua ở trong shop ( shop/items/ins ). Còn đá vàng (gold) thì các bạn phải "ép" lên từ 4 cái Ins silver (muốn ép Ins thì các bạn chọn tablet/exchange nhé, ins Gold sẽ là random hên xui nhé các bạn)
    Thuộc tính của từng loại đá để anh em tham khảo :)
    [​IMG]

    + Kích hoạt tablet
    [​IMG]
    - Chọn management sẽ hiện ra danh sách tablet. Các bạn nhấn vào hình cây bút chì để thêm và điều chỉnh "đá" (Incription) cho tablet.
    [​IMG]
    Mỗi tablet sẽ có 4 ô để cho chúng ta cho các đá vào (bằng cách kéo thả).
    Đá ngoài tăng điểm thuộc tính còn cung cấp một số điểm Order hoặc điểm Chaos.
    Mỗi tablet đều có yêu cầu số điểm Order và Chaos để kích hoạt tác dụng đặc biệt. Ví dụ tablet trên cần 8 Order và 8 Chaos để kích hoạt, do đó các bạn đính đá sao cho đủ theo yêu cầu đó trở lên mới kích hoạt được.

    Khi có đủ Order và Chaos thì cái icon hình ngón tay có vòng tròn sẽ sáng lên, các bạn click vào đó (gọi là ascend), chỉ ascend thì tablet mới có tác dụng, và nó cũng block luôn không cho bạn chỉnh sửa gì nữa hết, muốn chỉnh sửa thì bạn phải tốn 750 emb hoặc 25 runes.

    Mỗi nhân vật được quyền kích hoạt 3 tablet, tác dụng của tablet không cộng dồn, nên dùng 3 tablet có tác dụng khác nhau nhé.


  2. tayto_nhuphich

    tayto_nhuphich
    Thành Viên
    Thổ dân lon ton

    cho clip đi bạn


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chia sẻ trang này

Tin mới nhất