Hú hồn chim én, hóa ra cả Kratos và Atreus đều suýt bị "bay màu" khỏi God of War

Nguyễn Thu Trang
  1. Nhóm phát triển muốn loại bỏ Kratos khỏi tựa game và bắt đầu xây dựng một nhân vật mới vì lo sợ tính cách "phản anh hùng" của nhân vật này sẽ gây rắc rối cho game.

    Nhắc tới God of War, chắc chắn các game thủ sẽ liên tưởng ngay đến Kratos, có thể nói thần chiến tranh đã trở thành một nhân vật mang tính biểu tượng cho cả series này. Tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn mới đây giám đốc của God of War ông Cory Barlog lại tiết lộ một sự thật mà không người chơi nào ngờ tới: Trong kế hoạch phát triển của God of War 4, nhà phát triển vốn dĩ quyết định cho nhân vật này “bay màu” khỏi tựa game.​

    [​IMG]

    Cory Barlog cho biết lí do cho sự biến mất của Kratos là “anh ta quá phiền phức, mọi niệm vụ của anh ta đều đã kết thúc rồi.” Đồng thời ông cũng chia sẻ thêm, nhóm phát triển lo lắng rằng tính cách “phản anh hùng” của nhân vật này trong ba phần game trước sẽ mang tới rắc rối cho tựa game, họ cần một nhân vật mới thay vì Kratos.​

    [​IMG]


    Tuy nhiên Barlog đã thuyết phục được nhóm rằng Kratos là một nhân vật chính xứng đáng, bằng cách xây dựng một cốt truyện xoay quanh sự thay đổi về tính cách của anh dưới tác động của cậu con trai Atreus. Cốt truyện mới này mang tới nhiều mối lo ngại về việc God of War sẽ biến thành một nhiệm vụ hộ tống kéo dài, gây thêm áp lực cho nhóm phát triển bởi phải xử lý một nhân vật chính thứ 2 luôn đồng hành cùng Kratos. Thế nhưng Sony Santa Monica đã cố gắng khắc phục và tiếp tục với hướng đi của mình.​

    [​IMG]

    Và sự thật chứng minh, God of War đã vô cùng thành công và nhanh chóng trở thành một tựa game được cả game thủ lẫn các nhà phê bình công nhận. Tựa game đã dành dược nhiều giải thưởng, trong đó bao gồm cả Tựa game hay nhất năm và Nhân vật xuất sắc nhất.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất