HLV Kim chính thức xin từ chức, có cơ hội tái hợp nào cho kkOma và T1?

Nguyễn Thu Trang
  1. HLV Kim Jeong Soo mới đây đã chính thức xin từ chức vì T1 không thể lọt vào CKTG 2020 được tổ chức tại Thượng Hải.

    Như đã biết, T1 đã để thua Gen.G với tỉ số 0-3 trong vòng loại để giành tấm vé quý giá cuối cùng góp mặt trong CKTG 2020. Điều đó có nghĩa Qủy Vương và các đồng đội phải ngồi nhà xem mùa giải năm nay. Đứng trước thất bại của đội tuyển, rất nhiều câu hỏi liên quan đến phong đội tuyển thủ, cách thi đấu được đưa ra và một trong số những người được coi như “đứng mũi chịu sào” chính là huấn luyện viên Kim.​

    [​IMG]

    Vào ngày hôm qua, T1 chính thức tuyên bố, sau khi bàn bạc thương lượng, huấn luyện viên Kim Jeong Soo đã từ chức, chia tay vị trí huấn luyện viên trưởng team LMHT của T1. Ông Kim Jeong Soo bày tỏ, với tư cách huấn luyện viên trưởng, ông xin chịu trách nhiệm về việc T1 không thể tham dự CKTG. Sau nhiều lần nói chuyện cùng ông Kim Jeong Soo, T1 Esports toon trọng quyết định của ông.

    Ông Kim Jeong Soo chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng của T1 vào cuối năm 2020 sau khi kkOma nói lời chia tay đội tuyển. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim, T1 đã trở thành nhà vô địch LCK Mùa Xuân 2020, tuy nhiên sau đó đội tuyển đã không giữ vững được phong độ này và buộc phải vắng mặt trong CKTG 2020 được tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc.

    [​IMG]

    Vậy ai sẽ được chọn trở thành người chèo lái T1 trong các mùa giải sắp tới? Mới đây, kkOma cũng đã chủ động kết thúc hợp đồng với đội tuyển Trung Quốc Vici Gaming để trở về Hàn Quốc vì lý do gia đình. Chắc hẳn nhiều fan hâm mộ T1 sẽ mong muốn người thầy kỳ cựu này trở về sát cánh với Qủy Vương và các đồng đội trong những trận đấu sắp tới.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất