Hé lộ những hình ảnh đầu tiên về Artifact – Game bài Dota 2

Phiêu Vũ
  1. Ngoài ra, Valve cũng hé lộ thêm một số thông tin về tựa game này.


    Được công bố chính thức vào The International năm ngoái, Artifact đã ngay lập tức nhận được sự chú ý của đông đảo game thủ, đặc biệt là những người yêu thích game bài và Dota 2. Vào thời điểm ấy, phần lớn người chơi đều cho rằng đây là một tựa game Dota 2 khác được chơi dưới dạng game bài, nhưng trong buổi phỏng vấn hôm qua, chính “Thánh Gabe” đã phủ nhận điều này. Artifact lấy chủ đề về Dota 2, đúng vậy, nhưng trên tất cả, đây vẫn là một một tựa game bài độc lập và độc đáo.​

    [​IMG]

    Artifact được hứa hẹn sẽ mang đến cho game thủ những màn chơi giá trị, những cơ chế đầy tính “tiểu thuyết” (ví dụ như “lượt shopping”), và cả một AI sẽ dạy họ cách chơi. Gabe đồng thời cũng chia sẻ, rằng việc mở pack và xây dựng bộ bài của mình sẽ là những trải nghiệm độc đáo và đầy tính tranh đua của người chơi. Ngoài ra, giống như Dota 2, Artifact cũng sở hữu hệ thống marketplace và workshop, nơi mà người chơi có thể sáng tạo và mua bán những thứ trang bị in-game.​

    [​IMG]

    Như đã nói ở trên, Artifact không phải là một tựa game bài Dota 2, mà là một tựa game bài lấy Dota 2 làm chủ đề. Theo Gabe, Artifact sẽ tạo ra rất nhiều nội dung liên quan đến Dota 2, bao gồm cả những Hero mới sẽ xuất hiện trong tựa game “anh cả”. Tương tự như Dota 2, Artifact sẽ không có chế độ chơi đơn theo cốt truyện, mà tập trung nhiều hơn vào những trận đấu giữa người chơi với nhau.
    Một tin buồn dành cho game thủ, Artifact sẽ không phải là một tựa “game free”. Hiện vẫn chưa rõ là bao nhiêu, nhưng người chơi cần trả tiền để mua tựa game này (từ Steam, tất nhiên).​

    [​IMG]

    Artifact hiện đang trong giai đoạn Closed Beta. Những người đang được chơi thử là những nhân viên làm trong ngành game và các game thủ TCG (Trading Card Game) chuyên nghiệp. Theo dự kiến, Artifact sẽ được ra mắt chính thức vào cuối năm 2018. Giải đấu đầu tiên với tổng tiền thưởng lên đến 1 triệu đô sẽ được tổ chức vào quý 1 năm 2019. Phiên bản iOS và Android của game sẽ xuất hiện vào giữa năm 2019, và rất có thể sẽ là tựa game đầu tiên thuộc Source 2 (engine tạo ra Dota 2) chạy trên nền di động.
    Dưới đây là một số hình ảnh khác của Artifact:​

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất