Hacker thừa nhận đã đánh cắp 9 "tỷ tỷ" từ Game Online

Hard
  1. Mới đây một Hacker đã lên tiếng thừa nhận rằng xuyên suốt thời gian hoạt động của mình, hắn đã đánh cắp một số tiền không lồ từ tựa game WildStar Online.

    Thuật ngữ Hacker đã không còn xa lạ trên làng game thế giới. Nhưng ở đây chúng ta không nói đến những tay cheater làng nhàng chỉ muốn dùng mấy thủ thuật thiếu vệ sinh để thắng vài ba trận đấu online để rồi bị phát hiện và sút bay khỏi hệ thống. Hôm nay chúng ta nói đến những tay mưu mô hơn nhiều, những kẻ hoạt động ngầm dưới radar của nhà phát triển với mục đích khai thác lỗ hổng game để kiếm lời cho bản thân.

    [​IMG]


    Manfred - một hacker vừa xuất hiện trên bài báo của trang tin công nghệ nổi tiếng Motherboard, là một trong số đó. Đề nghị không tiết lộ tên thật, Manfred cho hay mình từng kiếm được số tiền khổng lồ từ việc hack các tựa Game Online nổi tiếng và ví dụ điển hình nhất chính là WildStar Online.

    Chia sẻ với nhà báo Lorenzo Franceschi-Bicchierai của Motherboard, Hacker này cho hay tới nay mình đã thu về được số item trong game trị giá 397 triệu triệu USD, tức là vào khoảng hơn 9 "tỷ tỷ" VND. Cách thức hoạt động của Manfred thay đổi qua mỗi game, nhưng phổ biến nhất vẫn là việc đánh lừa hệ thống game để nhận về những item khủng. Từ quyền sở hữu những item này, Manfred sẽ buôn bán với game thủ khác trên thị trường chợ đen với giá cao ngất ngưởng.

    [​IMG]
    Hình ảnh hiếm hoi về Manfred - Ảnh: Motherboard.


    Điều đáng nói là đây đã trở thành kế sinh nhai, một công việc "full time" của Manfred trong suốt 20 năm liền. Tựa Game Online đầu tiên mà Hacker này tấn công chính là thủy tổ Ultima Online.

    [​IMG]


    Xuyên suốt 20 năm hoạt động trong bóng tối, Manfred đã tấn công vô số tựa Game Online như Lineage 2, Shadowbane, Final Fantasy XI, Dark Age of Camelot, Lord of The Rings Online, RIFT, Age of Conan, Star Wars New Republic hay Guild Wars 2. Tối thứ 7 vừa rồi, Manfred dự định bước ra ngoài ánh sáng và cho mọi người thấy mình có thể làm được gì bằng việc hack trực tiếp trước khán giả. Tuy nhiên nhà tổ chức yêu cầu mọi cuộc đối thoại phải được ghi âm và chính điều này khiến Hacker hủy bỏ sự kiện vô cùng quan trọng ấy.

    [​IMG]


    Nhưng trò chuyện với Motherboard, Manfred cho hay anh đã bỏ "công việc" gắn bó suốt 20 năm liền từ tận năm ngoái vì không còn cảm thấy thoải mái nữa. Nay hầu hết các game đều dùng phương thức mua bán in-game nên Manfred cảm thấy không công bằng khi cạnh tranh với họ. Về phía WildStar, anh nói mình sẽ tự báo cáo lỗ hổng trên cho NCSoft để sửa chữa sớm nhất có thể. Nay Hacker gác kiếm này đang làm việc cho một công ty tư vấn.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất