Hacker lãnh án 2 năm tù vì tấn công Minecraft

Hard
  1. Hacker mới 20 tuổi vừa phải lãnh án 2 năm tù vì tội tấn công hàng loạt server game, trong đó cả Minecraft.

    Theo BBC thì hôm nay, tòa án tội phạm trung ương của Anh Quốc đã chính thức tuyên án 2 năm tù cho hacker 20 tuổi Adam Mudd vì tội tấn cống từ chối dịch vụ (DDoS) vào một vài hệ thống server của game. Tình tiết đặc biệt của sự việc này là Adam bắt đầu hành động tội phạm của mình tận từ năm 16 tuổi.​


    [​IMG]


    Thời điểm đó Mudd phát triển một malware có tên Titanium Stresser và suốt quãng thời gian liên tục, hàng ngàn người đãsử dụng malware này để thực hiện 1.7 triệu cuộc tấn công vào Xbox Live. Không những thế những tựa game nổi tiếng như Minecraft, Runescape và nhiều tên tuổi khác cũng trở thành nạn nhân của Titanium Stresser vốn được quảng cáo là "công cụ test hợp pháp" cho dịch vụ online. Trên thực tế, malware này spam đủ lưu lượng dữ liệu để các dịch vụ online ngừng hoàn toàn hoạt động.

    [​IMG]


    Theo báo cáo của BBC, malware này có hơn 112 ngàn người sử dụng và lần lượt tấn công 666 ngàn địa chỉ IP trên toàn thế giới. Cảnh sát cho hay, Mudd bị bắt vào năm 2015 ngay tại King's Langley, nơi mà hacker trẻ tuổi này sống cùng bố mẹ. Mudd từ chối mở khóa máy tính của mình chỉ cho đến khi cha của Hacker này can thiệp.

    [​IMG]


    Adam Mudd tích lũy được gần 400 ngàn đô từ việc bán quyền truy cập malware với giá từ 2 cho đến 310 đô mỗi lần, tùy thuộc vào người mua. Mudd cũng bị cáo buộc tự mình thực hiện gần 600 vụ tấn công DDoS. BBC cho hay một trong những cuộc tấn công do Mudd thực hiện là nhằm vào chính bạn học trong trường. Theo báo cáo, mục tiêu của Mudd còn lan rộng đến 70 trường hợp trên hoàn nước Anh, gây ra hậu quả nghiêm trọng.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất