Giờ GTA 5 cũng học theo Battlegrounds và bán skin gần 4 triệu đô

ga5611687
  1. GTA Online - Bản game MMO của GTA 5 chuẩn bị đón chế độ chơi mới tương tự PlayerUnknown's Battlegrounds.

    Trong phiên bản mới nhất mang tên Dawn Raid, các game thủ GTA Online được chia thành hai đội với nhiệm vụ giám sát một thùng hàng và đưa nó đến địa điểm bắt giữ. Tương tự như trong Battlegrounds, các nhân vật phải nhảy dù từ máy bay trực thăng xuống trận địa, tìm vật phẩm hỗ trợ giấu trong địa hình. Bản đồ được mặc định là ban đêm nên nhân vật được trang bị sẵn kính bảo hộ và kính hồng ngoại. Mỗi trận chỉ kéo dài vài phút nhưng đậm chất chiến thuật hơn cơ chế giao chiến thông thường của GTA Online.​


    [​IMG]

    Nếu hi sinh trong Dawn Raid, nhân vật sẽ hồi sinh trên máy bay trực thăng và nhảy xuống lần nữa. Cơ chế đơn giản này giúp bản mode trở nên kịch tính và đáng chơi hơn hắn. Với cơ hội được nhảy khỏi trực thăng một lần nữa, game thủ có thể quyết định mình sẽ tiếp đất ở vị trí nào. Có thể thử lẻn đến đến phía sau ai đó, hoặc chiếm vị trí thuận lợi để hỗ trợ đồng đội. Thả quân bằng cách nhảy dù, điên cuồng tìm kiếm vật phẩm trong khi lẩn tránh những tay bắn tỉa thoắt ẩn thoắt hiện là những yếu tố khiến người ta không thể không nghĩ đến Battlegrounds.​


    [​IMG]

    Bản cập nhật 4/7 cũng bao gồm một số skin mới, nhưng giá thành thuộc vào hàng “cắt cổ” nhất trong game. Đó là skin lá cờ nước Mỹ được trang bị cho khẩu “Mk.II” nhân kỷ niệm ngày quốc khánh của đất nước này. Khẩu súng được treo với giá 95.000 đô (tiền in-game), thoạt nhìn có vẻ không bõ bèn gì so với nguồn tài chính trong game, nhưng sau đó người ta đã phát hiện ra những khoản chi khổng lồ phía sau nó.

    Để mua được skin này, trước hết game thủ phải bỏ ra 73.750 đô để nâng cấp vũ khí thành khẩu Mk.II. Muốn nâng cấp vũ khí, cần sở hữu một trung tâm điều hành di động với một xưởng vũ khí. Chi phí cơ bản cho một căn cứ chỉ huy di động này lả 2.470.000 đô. Nhưng để mua được một căn cứ, trước hết game thủ cần sở hữu một bunker quân sự đã ngừng sử dụng. Cái rẻ nhất có thể mua ở Paleto Bay với giá 1.165.000 đô. Giao dịch mua bunker yêu cầu nhân vật phải là VIP, CEO hoặc Biker Leader. Trong đó cách rẻ nhất là nạp 50.000 đô vào thẻ ngân hàng để trở thành VIP.

    Tóm lại, game thủ cần phải chi ra 3.848.750 đô trước khi có thể mua skin mới với giá 95.000 đô, hoặc trả 60 đô (tiền thật) trong Shark Cards để mua tất cả.

    [​IMG]

    Trong khi đó, chiếc siêu xe trong bản cập nhật này là The Dewbauchee Vagner chỉ tốn 1,5 triệu đô tiền ingame để mua. Một skin cho khẩu súng có giá đủ để mua 2 chiếc siêu xe này. Ngay cả với những người đã bỏ tiền mua hết bản cập nhật lần trước (Gunrunning) thì chi phí cho bản cập nhật lần này vẫn bị coi là phi lý.

    Nhìn chung, ngoài việc giá skin vũ khí quá cao thì bản cập nhật Dawn Raid rất tuyệt vời, nhất là khi nó đi kèm với sự kiện nhân đôi kinh nghiệm cho đến ngày 10/7.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất