Giám đốc sáng tạo của Assassin's Creed Valhalla buộc phải rút khỏi dự án vì cáo buộc ngoại tình

Nguyễn Thu Trang
  1. Hẳn lúc này các fan cũng đang có đôi chút lo lắng cho chất lượng của Assassin's Creed Valhalla.

    Theo trang GameSpot, vào ngày hôm nay, giám đốc sáng tạo của Assassin’s Creed: Valhalla là Ashraf Ismail đã tuyên bố trên Twitter rằng mình sẽ rút khỏi dự án, đồng thời từ chức khỏi Ubisoft. Lý do mà Ashraf Ismail đưa ra là anh cần có thời gian để giải quyết các vấn đề cá nhân. Sau tweet này, Ismail cũng xóa luôn tài khoản Twitter của mình.​

    [​IMG]

    Ashraf Ismail là một nhân viên kỳ cựu của Ubisoft, ngoài hậu bản Assassin’s Creed: Valhalla chuẩn bị phát hành trong năm nay, Ismail cũng là giám đốc của dự án Assassin’ Creed: Black Flag và Assassin’s Creed: Origins. Lý do thật sự khiến cựu giám đốc của Ubisoft buộc phải từ chức là do vướng vào cáo buộc ngoại tình.

    Trước khi xóa tài khoản Twitter của mình, Ashraf Ismail đã nói:

    Trong mấy ngày qua, một làn sóng với hashtag #MeToo đã xuất hiện trong làng game thế giới, tố cáo những streamer game, content creators và các nhà phát triển vì lạm dụng và quấy rồi tình dục. Trong số những đối tượng bị cáo buộc có Ashraf Ismail và nhiều nhân viên khác của Ubisoft.

    [​IMG]

    Trong chia sẻ với Kotaku, Ubisoft – Studio tạo nên series Assassin’s Creed đình đám cho biết hiện Ashraf Ismail đã rút khỏi dự án và nghỉ việc, tuy nhiên đội ngũ phát triển cam kết sẽ mang đến cho người chơi một tựa game Assassin’s Creed Valhalla tuyệt vời. Ubisoft cũng bày tỏ mình rất quan tâm đến những cáo buộc với nhân viên của mình, hiện hãng đang xem xét kỹ lưỡng để xác định những bước đi tiếp theo.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất