Gamer "toxic" nhất của LoL vừa được unban

ga5611687
  1. Sau 613 ngày bị Riot tiến hành cấm mọi hình thức đăng nhập thì game thủ lầy lội này đã được mở khóa tài khoản.

    Tyler1 vốn là 1 streamer, 1 game thủ Liên Minh tài năng với tướng sở trường Draven nhưng cũng vô cùng quậy phá với hàng loạt hành vi như chửi tục, cố ý feed cho đội đối thủ, chia sẻ và buôn bán account lậu, lách luật và quấy phá người chơi khác. Sau hàng loạt rắc rối, game thủ này bị Riot ban tài khoản từ năm 2016, thậm chí mạnh tay đến mức ban mọi tài khoản mà game này dùng để đăng ký chơi sau ngay khi phát hiện.

    [​IMG]


    Phía nhà phát triển tuyên bố với cộng đồng game thủ LoL: “Chúng tôi biết mình không hoàn hảo và tình trạng này đã kéo dài quá lâu, nhưng nếu chúng tôi phát hiện những game thủ quậy phá đang làm phiền cộng đồng, chúng tôi sẽ hỗ trợ cộng đồng”.

    [​IMG]

    Qua thời gian, câu chuyện của Tyler mở ra một chủ đề khác: Liệu một game thủ “hư đốn” có thể thay đổi bản thân hay không? Trong năm 2016, một phát ngôn viên của LoL đã cho biết “Nếu anh ta thực sự tiến bộ, chúng tôi sẽ hủy lệnh ban”. Trong thời gian chờ đợi, cộng đồng game thủ vẫn thấy Tyler đều đặn chơi những game khác, như PUBG chẳng hạn.

    Hồi tháng 10 năm 2017, một nhân viên của Riot công khai chửi bới Tyler trên kênh Discord và nguyền rủa game thủ này bị chết vì chích thuốc quá liều hoặc bị ung thư tinh hoàn vì dung quá nhiều steroids. Riot đã phải lên tiếng xin lỗi và sa thải nhân viên của mình.

    Trong khi đó, Tyler nhận được một email cho biết tài khoản của anh có thể được gỡ lệnh ban nếu trong 1 tháng gần nhất anh chơi một cách “trong sạch”. Riot cho biết lệnh ban dành cho game thủ này là một lệnh ban nhắm vào cá nhân (cấm người chơi) chứ không phải là cấm tài khoản như cách ban thông thường.
    Sau thông báo, Tyler bắt đầu stream lại LoL từ hôm thứ hai và thông báo rộng rãi qua Twitter.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất