Dynasty Warriors: Unleashed - Hướng dẫn thăng cấp tướng 6 sao nhanh nhất

Hard

Hồ sơ game

Đánh Giá:
5 7 phiếu
  1. Sau đây là bài hướng dẫn Dynasty Warriors: Unleashed, cho game thủ nhanh chóng sở hữu các tướng 6 sao một cách hiệu quả và nhanh nhất có thể.



    Những thứ cần chuẩn bị

    Tướng chính dùng để kéo

    Tùy vào tướng bạn có mà quyết định bản đồ chiến dịch phù hợp : 2 bản đồ chiến dịch kiến nghị là 4-5 và 6-9 cao thủ (Auto nhanh, tỷ lệ rớt tướng/trang bị tương đối ). Nếu bạn chú tâm up tướng thỉ chọn 6-9 do nhiều kinh nghiệm hơn. 4-5 ưu thế là rớt vũ khí 5 sao nhưng bù lại kinh nghiệp sẽ thấp hơn.​


    Tướng hệ Thủy: Chỉ nên kéo 6-9 khi tấn công đạt ngưỡng hơn 5k5.Nếu tấn công thấp nên đi 4-5.

    Tướng hệ Hỏa: 6-9 là tốt nhất.

    Tướng hệ Mộc: 4-5 là tốt nhất, tuy nhiên 6-9 cũng ko thành vấn đề.

    [​IMG]


    Nên dùng tướng hệ khiên ( do kỹ năng hồi mau ,do khi auto tướng sẽ thi triển kỹ năng liên tục, nên đối với các hệ còn lại sẽ đánh chậm hơn, do thi triển kỹ năng không đúng lúc và phài đợi hồi ).

    Tướng cần kéo

    • Đối với tướng 4 sao gốc, cần tối thiểu 8 phôi tướng giống nhau.​

    • Đối với tướng 5 sao gốc, cần tối thiểu 9 tướng phôi gốc.​

    • Trống ít nhất 10 ô lưu trữ tướng.(Số ô lưu trữ tướng bạn càng cao thì càng hiệu quả, chỉ 6000 vàng bạn có thể mở 150 ô, rất hữu ích về sau).​

    Cách luyện tướng hiệu quả

    Đội hình sẽ bao gồm : tướng kéo – tướng cần kéo - tướng kéo các tướng nguyên liệu

    VD: Đang luyện Trương Phi thì vị trí còn lại sẽ dùng để kéo những tướng sẽ dùng làm nguyên liệu tăng sao cho các phôi Trương Phi phụ sau này. Lưu ý chỉ dùng các tướng có thể thu thập từ chiến dịch hoặc các tướng đúng hệ 6 sao và tất cả kỹ năng đạt cấp tối đa, vì nếu dùng mất thì có thể kiếm lại.​


    [​IMG]


    Kéo dần các tướng nguyên liệu đến khi đạt giới hạn tối đa thì tăng sao và nên dùng luyện theo kiểu trải đều (nghĩa là luyện hết tất cả lên 2 sao, 3 sao, rồi 4 sao. nNếu thiếu có thể tận dụng chiêu mộ tướng 1-3 sao từ ngọc, lưu ý luôn đảm bảo phải còn 10 ô trống ).

    Trong quá trình up tướng nguyên liệu, thì các tướng dùng để tăng kỹ năng cũng đạt cấp độ tối đa, khi đó sẽ dùng các tướng rớt từ chiến dịch, tướng “rác” phôi đã luyên để thăng sao.

    [​IMG]


    Một số điều cần lưu ý

    • Tận dụng tối đa số tướng cùng loại có thể để thăng sao, nhằm đạt cấp tối đa của kỹ năng .Đối với khi luyện tướng level 1 từ 4 sao, sẽ cần 4 tướng giống nhau khi từ 4 lên 5, và 4 tường giống nhau khi từ 5 lên 6 sao.​

    • Đối với việc luyện tướng level 1 từ 5 sao: cần 5 tướng giống để tăng lên 6 sao, cần 3 tướng 3 sao, 4 tướng 4 sao, hoặc 3 tướng 5 sao để thao luyện mới có thể đạt kỹ năng tối đa.​

    [​IMG]
    • Trong quá trình luyện tướng, các tướng đang xếp hàng chờ luyện nên tận dùng chức năng do thám để lấy thêm kinh nghiệm, chỉ nên đem các tướng 3 - 4 sao đi do thám, mới tận dụng ưu điểm của tính năng này.​

    • Đối với các tướng khi luyện giai đoạn Level 30 - 40, 40 - 50 có thể sử dụng các bình kỹ năng để tăng nhanh tốc độ luyện.​

    • Đối với các tướng 5 sao, nếu may mắn khi tăng từ 5 lên 6 sao, bạn đat cấp tối đa ở kỹ năng số 2-3-4 có thể mang ra sử dụng ngay vì đa phần ở các tướng kỹ năng 3 - 4 là quan trọng nhất.​

    Kiên nhẫn, không vội vã, thì tương lai bạn sẽ có đủ tất cả các tướng, tướng nào cũng đạt cấp tối đa. Đơn giản vì khi bạn hoàn thành luyện 1 tướng đúng hệ, đồng nghĩa bạn không phải bận tâm nhiều nữa mà có thể dùng nó luyện cho các tướng về sau. Lúc khởi đầu có thể bạn thấy rắc rối hay chậm, nhưng khi làm đúng quỳ trình thì càng về sau bạn sẽ luyện nhanh hơn rất nhiều.

    GameHub cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Minh Thái đã đóng góp những kinh nghiệm vô cùng hữu ích cho cộng đồng Dynasty Warriors: Unleashed Việt Nam.

    Tải game: http://gamehub.vn/bang-xep-hang/dynasty-warriors-unleashed.1474/
    Trang chủ: http://unleashed.nexon.com/vn
    Fanpage: https://www.facebook.com/VN.dwUNLEASHED/



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất