Dừng xe ngược chiều chỉ để chơi game, nam game thủ bị "bón hành" ngập mặt

Nguyễn Thu Trang
  1. Khi nhận ra chủ xe dừng xe chỉ là để chơi game, người đàn ông 35 tuổi này đã đánh cho chủ xe một trận.

    Pokemon GO từng là một hiện tượng trong làng game mobile bởi lối chơi hấp dẫn, mới lạ cũng như cách nó bắt các game thủ phải đứng dậy hoạt động thay vì ngồi yên một chỗ, điều này có tác động tích cực đối với sức khỏe cũng như thể trọng của nhiều người chơi. Tuy nhiên việc chơi game ngoài đường cũng mang đến một số bất cập, ví dụ như an toàn giao thông của bản thân và người xung quanh cũng như việc chấp hành các quy định của luật giao thông.​

    [​IMG]


    Trang tin Nhật Bản HTB News mới đây đưa tin, vào ngày 16-8 vừa qua, cảnh sát nước này đã bắt giữ một người đàn ông 35 tuổi tại thành phố Sapporo, Hokkaido vì tội hành hung. Nguyên nhân sâu xa của vụ việc lại bắt nguồn từ chính việc chơi Pokemon GO bất cứ lúc nào mà không thèm chú ý tới địa điểm của người bị hại.

    Trên một con đường thuộc khu Chūō-ku, Hokkaid, người đàn ông 35 tuổi kể trên đã đá vào một chiếc xe đang dừng ở ven đường. Chủ nhân chiếc xe – một người đàn ông 30 tuổi khác, thấy thế đã xuống xe đuổi theo và bị đánh một trận. Tuy nhiên đến cuối cùng kẻ gây án vẫn bị khống chế và giao nộp cho cảnh sát.

    [​IMG]

    Sau khi được hỏi về động cơ gây án, kẻ gây án cho biết, tối hôm đó khi đang đứng ở ven đường chơi Pokemon GO, anh ta nhìn thấy xe của người bị hại đang đỗ xe ngược chiều, cảm thấy đây là một hành động rất vô kỷ luật, anh ta mới nhòm vào trong để xem chủ xe đang làm gì. Hóa ra chủ xe này đỗ xe ngược chiều là để chơi Pokemon GO, điều này khiến cho kẻ gây án vô cùng tức giận nên mới có hành động trên. Tất nhiên không thể phủ định hành vi phá hoại tài sản và đánh người là sai trái, tuy nhiên người bị hại ở đây cũng nên lưu ý không nên chơi Pokemon GO hay bất cứ tựa game nào khác khi đang tham gia giao thông vì nó sẽ gây ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất