Để cai nghiện smartphone, thành phố cho học sinh đi... nuôi gà

Nguyễn Thu Trang
  1. Thị trưởng thành phố chia sẻ, nếu như mọi chuyện diễn ra thuận lợi, ông sẽ tiếp tục mở rộng dự án này.

    Trong thời đại 4.0 hiện nay, smartphone đã trở thành vật bất ly thân của con người, sức hút của món đồ công nghệ này không chỉ dừng lại ở người lớn mà còn lan tỏa đến trẻ em. Thậm chí các bậc phụ huynh còn dùng smartphone như một món đồ để dỗ dành con trẻ khi chúng khóc, không chịu ăn hoặc tỏ ra quấy phá. Đã xa rồi thời kỳ trẻ con rủ nhau ra ngoài nô đùa, ngồi nhà chơi điện thoại xem TV mới là những chuyện mà lũ trẻ yêu thích. Tuy nhiên các bậc phụ huynh cũng phải đối mặt với vấn đề con cháu nghiện smartphone, điều này gây ảnh hưởng tới cả việc học tập cũng như sức khỏe, nhất là với đôi mắt của trẻ.​

    [​IMG]

    Để hạn chế hiện tượng nghiện smartphone của học sinh, mới đây chính quyền thành phố Bandung (Indonesia) đã đưa ra một kế hoạch mới, thông qua việc nuôi dưỡng những con gà con để giảm bớt sự phụ thuộc của học sinh với điện thoại di động. Chính quyền thành phố này đã phát tổng cộng 2000 con gà mới nở được 4 ngày cho học sinh tiểu học và trung học, đồng thời yêu cầu các em phải chăm sóc thức ăn nước uống hàng ngày cho chúng.

    Thị trưởng thành phố cho biết:

    [​IMG]

    Phụ huynh của các em học sinh cũng cho biết, chăm sóc những con gà này mang tới rất nhiều lợi ích, trẻ con hiện giờ đều rất thích chơi di động, như thế sẽ làm hại cho đôi mắt của các em, cũng ảnh hưởng tới việc học tập. Sau khi có gà, học sinh phải chăm sóc và chơi với chúng, sẽ không còn thời gian để nghịch điện thoại nữa. Được biết, các học sinh của thành phố này được yêu cầu cho gà ăn trước và sau khi lên lớp, nếu muốn các em cũng có thể mang gà đến lớp thay vì để chúng ở nhà như bình thường.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất