Đạo diễn Avengers "nhảy sang" Justice League bị tố thô lỗ, thiếu chuyên nghiệp trên phim trường

Nguyễn Thu Trang
  1. Nam diễn viên thủ vai Cyborg đã tố đạo diễn Joss Whedon có hành động thô lỗ, thiếu chuyên nghiệp với cả diễn viên và nhân viên của đoàn làm phim.

    Vào ngày hôm qua, một dòng tweets đã khiến cho fan hâm mộ của vũ trụ DC bùng nổ, Ray Fisher - nam diễn viên đóng vai Cyborg đã công khai tố cáo đạo diễn Justice LeagueJoss Whedon vì hành vi không chuyên nghiệp, đối xử thô lỗ với diễn viên và đội ngũ nhân viên trên phim trường. Anh còn chỉ trích cựu đồng chủ tịch sản xuất của Warner Bros. Jon Berg và cựu chủ tịch DC Entertainment chính là người dung túng cho hành vi của Joss Whedon.​

    [​IMG]
    Joss Whedon

    Hiện tại Whedon và phía Warner Bros. vẫn chưa đưa ra câu trả lời nào cho những cáo buộc trên, trong khi đó Jon Berg lại khẳng định điều đó không đúng sự thật, họ không hề dung thứ cho bất cứ hành động thiếu chuyên nghiệp nào. Đồng thời ông bổ sung: “Tôi nhớ (Fisher) đã rất buồn khi chúng tôi muốn anh ấy nói câu thoại ‘Booyaa’, nhưng đó là một câu nói nổi tiếng của Cyborg trong series hoạt hình.” (Booyaa ban đầu dùng để miêu tả âm thanh súng đạn nhưng sau đó được dùng như một tiếng hét thể hiện sự phấn khích, vui thích.)​

    [​IMG]

    Whedon, đạo diễn của các bom tấn siêu anh hùng như The AvengersAvengers: Age of Ultron, đã chịu trách nhiệm quay bổ sung cho Justice League của đạo diễn Jack Snyder sau khi đạo diễn Snyder rút khỏi dự án. Fisher đã tham gia bộ phim cùng Gal Gadot (Wonder Woman), Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman)… Tuy nhiên bộ phim này đã không đạt được kết quả phòng vé như mong đợi.​

    [​IMG]

    Có tin đồn Whedon luôn có danh tiếng không tốt, thậm chí trên phim trường vị đạo diễn này còn bị cho là quá khắc nghiệt. Có người còn nhắc lại chuyện trong Justice League có một cảnh mà The Flash đè lên trên người của Wonder Woman, tuy nhiên lúc đó Gal Gadot đã không đồng ý diễn cảnh này, Whedon ngay lập tức kéo cô vào một căn phòng khác, khóa trái cửa và lên tiếng mắc nhiếc nữ diễn viên. Thậm chí ông còn uy hiếp cô nếu không quay thì hãy cút khỏi bộ phim, thế nhưng Gal Gadot vẫn kiên trì với ý kiến ban đầu của mình, cuối cùng cảnh này phải sử dụng thế thân.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất