Đã có thể chơi game PS2 giả lập trên Mobile?

Hard
  1. Mới đây cộng đồng Android đang xôn xao trước một phần mềm giả lập cho phép game thủ chơi game PS2 trên Mobile.

    Phần mềm giả lập hay Emulator đã không còn là một từ ngữ xa lạ đối với game thủ, đặc biệt với cộng đồng Game Mobile. Tìm kiếm trên kho tải Google Play, chúng ta có thể thấy hằng hà sa số những ứng dụng cho phép thưởng thức đầy đủ game của những hệ GameBoy, GameBoy Advance, PSP hay PS1. Tuy nhiên, game PS2 lại là một câu chuyện hoàn toàn khác..

    Đến nay chúng ta vẫn chưa có cơ hội thấy bất cứ đại diện PS2 nào được giả lập trên Mobile, bất chấp khả năng đáp ứng phần cứng của thiết bị di động ngày một phát triển. Khao khát được thưởng thức những huyền thoại như Final Fantasy X, God of War I và II, PES series hay Devil May Cry 3.. vì thế mà cũng xa tầm với.

    [​IMG]
    Cộng đồng vẫn đang chờ đợi một sự kết hợp giữa game PS2 và Mobile.


    Nhưng nay, mọi sự dường như đã có cơ hội đổi chiều khi phần mềm giả lập mang tên Play! chính thức được công bố dưới tay lập trình viên Jean-Philip Desjardins. Play! kỳ vọng về một ngày kia khi hoàn thiện, sẽ cho phép game thủ khả năng thưởng thức tất cả những game PS2 trên chiếc Smartphone hay Tablet nhỏ gọn của mình. Và ngay trong đoạn Video Demo bên dưới, Play! đã cho chúng ta thấy quá trình tựa game Final Fantasy X hoạt động trên chiếc Xiaomi Mipad.


    Final Fantasy X hoạt động trên Xiaomi Mipad.


    Từ cái nhìn đầu tiên, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra Play! vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, từ tốc độ khung hình, giao diện game và vô vàn lỗi nhỏ khác được game thủ báo về. Tuy nhiên, xét trên phương diện đây là dự án độc lập, bắt nguồn hoàn toàn từ đam mê cá nhân, chúng ta không những nên cảm thông mà còn phải thấy hết sức vui mừng vì tiềm năng hứa hẹn của Play!.

    [​IMG]


    Bên cạnh đó, cũng cần phải nhìn nhận sự khó khăn trong công việc lập trình phần mềm giả lập game PS2. Khi hệ máy Console này ra mắt, sự đồng bộ hóa trong khả năng xử lý của GPU (đơn vị xử lý đồ họa) và CPU (đơn vị xử lý trung tâm) vẫn còn ở mức sơ khai, chưa đạt được tới cấp độ như hiện giờ. Chính vì thế, quá trình "code" phần mềm giả lập dựa trên nền tảng phần cứng ngày nay gặp vô vàn khó khăn, thường dẫn đến việc tựa game tiêu tốn rất nhiều tài nguyên máy.

    [​IMG]
    Sự khác biệt giữa các thế hệ phần cứng gây khó khăn không nhỏ
    trong việc phát triển phần mềm giả lập.


    Hy vọng lập trình viên Jean-Philip Desjardins sẽ sớm vượt qua được những vấn đề tồn đọng của Play! và chuyển tải đến cộng đồng một phần mềm giả lập game PS2 thực sự trên Mobile, thỏa mãn khao khát thưởng thức game của những người chưa có cơ hội đặt tay lên các huyền thoại thế giới ảo.. hay đơn giản chỉ mong muốn sống lại quá khứ.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất